Công dân Mỹ thú nhận âm mưu đánh bom Lầu Năm Góc và Quốc hội

Một công dân Mỹ ủng hộ mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã nhận tội âm mưu đánh bom Lầu Năm Góc và trụ sở Quốc hội Mỹ.

 

Rezwan Ferdaus. Nguồn: Internet.

 

Ngày 20/7, Rezwan Ferdaus, 26 tuổi, thừa nhận đã tìm cách hỗ trợ vật chất cho khủng bố và âm mưu phá hủy các tòa nhà liên bang bằng thuốc nổ. Phương thức tấn công khủng bố của tên này là sử dụng các máy bay mô hình điều khiển từ xa chứa thuốc nổ lao vào các mục tiêu này.

 

Thẩm phán liên bang Richard Stearns đã chấp nhận lời biện hộ của Phơđâu và ấn định phiên xét xử cuối cùng vào ngày 1/11 tới. Theo các công tố viên, Ferdaus có thể bị tuyên phạt mức án 17 năm tù giam và 10 năm tù treo sau đó.

 

Ferdaus bị bắt giữ hồi tháng 9/2011 trong một chiến dịch của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), trong đó một đặc vụ an ninh vào vai một thành viên Al-Qaeda. Ferdaus đã tốt nghiệp y khoa tại Đại học Northeastern ở thành phố Boston. Ngoài cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố trên, y còn bị cáo buộc sửa điện thoại di động thành các công tắc kích hoạt bom để giết hại lính Mỹ ở Irắc.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN