Cơ hội để nông sản Việt Nam vào Hàn Quốc

Tại hội thảo “Tiếp cận thị trường - Giao thương với các nhà nhập khẩu của Hàn Quốc”, tổ chức ngày 21/11, tại Hà Nội, ông Đỗ Thắng Hải, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại nhận định: Thị trường Hàn Quốc có nhu cầu tiêu thụ rất lớn đối với hàng nông sản thực phẩm. Đây thực sự là thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.


Trong hơn 20 năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng gần 40 lần, từ 500 triệu USD năm 1992 lên đến gần 20 tỷ USD năm 2012. Chỉ tính riêng 10 tháng năm 2013, xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hàn Quốc đạt giá trị 5,49 tỷ USD, trong đó hàng nông sản thực phẩm xuất khẩu chiếm hơn 10%.

 

Quang Toàn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN