Chủ tịch Ngân hàng Nhà nước Thụy Sĩ từ chức

Trước các chỉ trích gay gắt từ một tuần nay, Chủ tịch Ngân hàng Nhà nước Thụy Sĩ (BNS), ông Philipp Hildebrand, đã phải chấp nhận từ chức. Thông tin trên được BNS thông báo ngày 10/1 (giờ Việt Nam).


Ông Philipp Hildebrand trong vòng vây của báo chí ngày 9/1. Ảnh: Internet


Ông Hildebrand đã giải thích trước báo giới tại thủ đô Bécnơ, Thụy Sĩ rằng ông từ chức ngay lập tức để không làm tê liệt hoạt động của BNS và ông không có đủ bằng chứng để bác bỏ những hoài nghi về 2 phiên giao dịch ngày 10 và 15/08/2011.

Tuy nhiên, trước đó, ngày 05/01/2012, ông Philipp Hildebrand đã khẳng định ông sẽ không từ chức và ông không hề mắc sai lầm nào về mặt pháp lý.

Vụ việc bắt đầu khi Christoph Bolcher, một chính trị gia thuộc đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SPP) đã phát hiện ra từ dữ liệu do một nhân viên tin học của ngân hàng Sarasin cung cấp về 2 phiên giao dịch ngoại tệ với số lượng lớn vào ngày 10 và 15/08/2011 trong tài khoản của vợ chồng ông Hildebrand. Tên của 2 vợ chồng ông Hildebrand xuất hiện trong 2 phiên giao dịch dưới dạng mua đi bán lại lượng ngoại hối khổng lồ này.

Đức Hùng (P/v TTXVN tại Thụy Sĩ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN