Bộ trưởng Thương mại Canađa Ed Fast ngày 15/9 (giờ
Việt Nam) cho biết, nước này phản đối các điều khoản bắt buộc mua hàng do các
công ty Mỹ cung cấp trong kế hoạch tạo việc làm, còn gọi là Đạo luật Việc làm,
trị giá 447 tỷ USD vừa được Tổng thống Mỹ Barack Obama đề xuất.
Tổng thống Mỹ Obama phát biểu về Đạo luật Việc làm tại trường Đại học Bắc Carolina. Ảnh: AFP/TTXVN |
Bộ trưởng
Ed Fast tuyên bố, Canađa sẽ không chấp nhận các điều khoản trong dự luật này vì
chúng đi ngược lại các quy tắc tự do thương mại và hiệp định song phương Mỹ -
Canađa, đồng thời cản trở người lao động và các doanh nghiệp của Canađa trong
việc tiếp cận thị trường Mỹ. Quan chức Canađa nhấn mạnh lịch sử đã chứng minh
rằng các biện pháp bảo hộ sẽ kiềm chế sự tăng trưởng và không tạo ra việc làm
mới.
Tuần
trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề xuất một gói hỗ trợ tạo việc làm nhằm
giúp phục hồi nền kinh tế đầu tàu thế giới. Đề xuất này bao gồm điều khoản quy
định chỉ các công ty Mỹ mới được cung cấp các mặt hàng như sắt, thép...sử dụng
trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc gói hỗ trợ nói trên. Hơn 100 tỷ
USD trong 447 tỷ USD dự chi cho kế hoạch trên sẽ được giải ngân cho các chương
trình nâng cấp trường học, hệ thống giao thông hạ tầng....Trong khi đó, Mỹ là
thị trường chiếm tới 70% lượng hàng hóa xuất khẩu của Canađa.
Thanh Hải (P/v TTXVN tại Canađa)