Bị dọa đánh bom, Boeing sơ tán nhà máy tại Mỹ

Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing đã sơ tán khoảng 500 nhân viên tại một nhà máy ở Pennsylvania sau khi nơi này bị đe dọa đánh bom vào đúng ngày tưởng niệm loạt vụ khủng bố 11/9.


Các công nhân tại nhà máy sản xuất trực thăng Chinook của Boeing được sơ tán vì đe dọa có bom.



Người phát ngôn Boeing, Damien Mills cho biết, “vào khoảng 7h30 (giờ địa phương), tập đoàn đã nhận được đe dọa đánh bom tại một trong các nhà máy ở Ridley Park. Vì lý do an toàn, chúng tôi đã sơ tán các nhân viên và báo cáo sự việc với chính quyền địa phương cũng như liên hệ với cảnh sát hạt Delaware”.


Theo giới truyền thông địa phương, người ta đã phát hiện một tờ giấy bỏ trong một phòng tắm tại nhà máy ở Ridley Park của Boeing, trên đó tuyên bố có thuốc nổ được đặt trong một nhà chứa máy bay”.


Sau khi nhà chức trách xác định thư đe dọa trên chỉ là một trò chơi khăm, Boeing đã nối lại hoạt động tại nhà máy Ridley Park, nơi sản xuất trực thăng vận tải H-47 Chinook.



T.H

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN