Anh xem xét lại quan hệ quân sự với Thái Lan

Ngày 26/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh cho biết nước này đang xem xét lại quan hệ quân sự với Thái Lan sau khi xảy ra đảo chính quân sự hồi tuần trước tại quốc gia Đông Nam Á này.


Người phát ngôn trên nhấn mạnh: “Trong bước đi đầu tiên, chúng tôi sẽ ngay lập tức hủy một số chuyến thăm quân sự mật giữa hai nước”. Trước đó, Mỹ cũng cho biết đang xem xét lại hợp tác quân sự với Thái Lan, trong đó có một cuộc diễn tập chung tại Thái Lan với sự tham gia của khoảng 700 lính thủy đánh bộ và thủy thủ Mỹ.


Hồi tuần trước, 2 ngày sau khi tuyên bố thiết quân luật, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha, đã nắm quyền kiểm soát chính phủ và thông báo quân đội phải khôi phục trật tự và thúc đẩy cải cách sau bất ổn chính trị kéo dài 6 tháng tại quốc gia này.

 

TN

Thái Lan: Thủ lĩnh biểu tình bị truy tố tội giết người
Thái Lan: Thủ lĩnh biểu tình bị truy tố tội giết người

Tòa án Hình sự Thái Lan ngày 26/5 đã truy tố cựu Phó Thủ tướng Thái Lan và là lãnh đạo của Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) Suthep Thaugsuban với tội danh giết người và giết người có chủ đích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN