12:10 07/12/2014

Tin thêm về cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Pháp

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp, Tổng thống Putin cho biết ông hy vọng sẽ sớm đạt được một thỏa thuận mới về thực thi lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine.

Ngày 6/12, phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông hy vọng sẽ sớm đạt được một thỏa thuận mới về thực thi lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine.

Tổng thống Putin (phải) gặp người đồng cấp Pháp Hollande ngày 6/12 tại Moskva. Ảnh: Reuters


Trả lời báo giới, ông Putin cũng khẳng định Nga ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Về việc bàn giao tàu chiến Mistral, Tổng thống Putin cho biết ông đã không thảo luận về vấn đề này với Tổng thống Hollande song bày tỏ hy vọng Pháp sẽ tôn trọng hợp đồng giữa 2 nước.

Trong khi đó, Tổng thống Hollande đã nói với ông Putin rằng Moskva và Phương Tây phải ngăn ngừa các bức tường mới ngăn cách họ. Ông Hollande nói: "Tôi cho rằng chúng ta phải ngăn ngừa các bức tường khác chia cách chúng ta. Chúng ta phải cùng nhau tìm ra các giải pháp".

Trước đó, ông Putin nói với ông Hollande rằng chuyến thăm ngắn của Tổng thống Pháp tới Nga sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề quốc tế, đồng thời đóng góp vào một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine trong khuôn khổ cuộc đối thoại Normandy diễn ra tại Pháp hồi tháng 6. Về phần mình, Tổng thống Hollande bày tỏ sự tin tưởng rằng Nga và Pháp sẽ vượt qua "các rào cản" trong quan hệ song phương.


T.N (theo Reuters/AFP)