11:16 05/11/2015

Tin thất thiệt đập thượng nguồn sông Hương vỡ khiến dân hoảng loạn

Trước thông tin hồ chứa nước Tả Trạch ở thượng nguồn sông Hương bị vỡ từ đêm 4/11, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định đây chỉ là tin đồn thất thiệt.


Có thông tin nói rằng hồ chứa nước Tả Trạch ở thượng nguồn sông Hương bị vỡ từ đêm 4/11, người dân xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) sơ tán lên những vùng cao, đồi núi, thậm chí là thuê taxi về thành phố Huế ngay trong đêm để tránh thiên tai.

Trước thông tin này, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định: Đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế khuyến cáo người dân trong vùng bình tĩnh; các địa phương trong vùng cần theo dõi diễn biến thời tiết qua hệ thống Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để thông báo cho người dân được biết.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 31/10 đến 13 giờ ngày 5/11 tại trạm Thượng Nhật trên sông Tả Trạch là 532 mm; tại trạm Bình Thành trên sông Hữu Trạch là 259 mm; trạm Kim Long trên sông Hương là 333 mm, trạm Tà Lương (A Lưới) trên sông Bồ là 230 mm. Nước ở các hồ chứa Bình Điền ở mức 67/85 m, Hương Điền 48/58 m, A Lưới 552/553 m. Đặc biệt, hồ Tả Trạch mực nước mới đạt 38/45 m, nằm dưới ngưỡng tới hơn 7m.

Theo nhận định của cơ quan Khí tượng thủy văn và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đợt mưa này không có khả năng xuất hiện lũ ở vùng hạ du, nước sông Hương ở mức dưới báo động I. Hiện, toàn bộ các công trình hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đều chưa vượt qua tràn, đảm bảo an toàn...
Quốc Việt (TTXVN)