10:21 17/10/2020

Tin nổi bật ngày 17/10

Ngày 17/10, các thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm là kết quả bầu Bí thư Thành uỷ và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; lũ trên các sông miền Trung tiếp tục tăng lên trong khi mưa bão đang quay trở lại khu vực này; thêm 2 bệnh nhân COVID-19 được cách ly ngay từ khi nhập cảnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thanh Vũ/TTXVN

Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào tối 17/10, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng đã được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu bầu đạt 62/62 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Đây là thông tin được đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Chí Minh công bố tại cuộc họp báo tổ chức tối 17/10 về ngày làm việc thứ ba của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, trong phiên làm việc sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá mới gồm 61 đồng chí. Như vậy, cùng với đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giới thiệu bầu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XI có 62 đồng chí.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Cùng với bầu chức danh Bí thư Thành uỷ, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí (cùng với đồng chí Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh khoá XI, Ban thường vụ Thành phố khoá XI có 16 đồng chí ); bầu 4 Phó Bí thư Thành ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 14 đồng chí và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Cụ thể, các đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh khoá XI gồm: Đồng chí Trần Lưu Quang (sinh năm1967, quê quán Tây Ninh), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa X; đồng chí Nguyễn Thành Phong (sinh năm 1962, quê quán Bến Tre), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa X, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1967, quê quán Thành phố Hồ Chí Minh), Phó Bí thư Thành ủy khóa X, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Hồ Hải (sinh năm 1977, quê quán Thành phố Hồ Chí Minh), Uỷ viên Ban thường vụ khoá X, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. 

Đồng chí Dương Ngọc Hải (sinh năm 1967, quê quán Long An), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957, quê quán tỉnh Tây Ninh. Đồng chí có thời gian làm trong ngành công an từ năm 1975, từ chiến sĩ cảnh sát hình sự, Phó trưởng Công an huyện Gò Dầu (từ tháng 10/1985), Trưởng Công an huyện Gò Dầu (từ tháng 3/1989). Sau đó, đồng chí lần lượt giữ các trọng trách Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu; Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 2/2001, đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh. Từ tháng 3/2006, đồng chí là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ  tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 9/2010 đến tháng 7/2011, đồng chí là Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Tháng 7/2011, đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Từ tháng 3/2013, đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Từ tháng 11/2013, đồng chí được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6, phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Từ tháng 2/2016, đồng chí được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng. 

Ngày 11/10/2020, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với thực hiện công tác nhân sự, trong ngày 17/10, ngày làm việc thứ 3 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI cũng đã nghe công bố quyết định của Bộ Chính trị về phân công đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh, sau Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh tới khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghe giải trình những vấn đề còn ý kiến chưa thống nhất trong văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo chương trình làm việc, Phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khoá XI sẽ diễn ra vào sáng 18/10

Lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị, Quảng Ngãi tiếp tục lên

Chú thích ảnh
Lũ về trên sông Hiếu gây ngập lụt tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Trong ngày 17/10, các tỉnh khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Lũ trên các sông từ Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi;Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam tăng lên, có nơi đạt đinh.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, đặc biệt tại các huyện miền núi của các tỉnh miền Trung đồng thời nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh.

Đặc biệt lưu ý là nguy cơ cao xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cấp 2.

Sạt lở đất khiến 2 người chết, nghi còn 4 người mất tích ở Quảng Trị

Chú thích ảnh
Di chuyển người dân ra khỏi khu vực ngập lũ tại huyện Cam Lộ. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Tối 17/10, ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết: Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, tại bản Tà Rùng, xã Húc xảy ra vụ sạt lở đất do mưa lũ, làm vùi lấp hoàn toàn căn nhà của anh Hồ Văn Phơi.

Cụ thể, trong căn nhà của anh Hồ Văn Phơi bị vùi lấp nghi có 6 người. Trong đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại địa phương đã tìm thấy 2 người bị đất đá vùi lấp, nhưng cả 2 người này đều không qua khỏi. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại chỗ của xã Húc đang tiếp tục tìm kiếm, nghi còn 4 người mất tích trong căn nhà bị đất đá sạt lở vùi lấp. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện miền núi Hướng Hóa Lê Quang Thuận, anh Hồ Văn Phơi là Phó trưởng thôn Tà Rùng, xã Húc.

Khó khăn nhất hiện này trong công tác cứu hộ, cứu nạn là đường Tỉnh lộ 586 nối từ thị trấn Khe Sanh vào xã Húc đã bị sạt lở nhiều điểm, khiến xã này bị cô lập. Do đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của huyện Hướng Hóa không thể vào tiếp cận được hiện trường. Hiện nay, tại hiện trường chỉ có lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại chỗ của xã Húc tìm kiếm, nghi còn 4 người mất tích trong căn nhà của anh Hồ Văn Phơi bị đất đá sạt lở vùi lấp.

Trước đó, sáng cùng ngày, mưa lũ cũng gây sạt lở đất đã khiến căn nhà của chị Hồ Thị La Ham, ở thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa bị vùi lấp. Hậu quả là cháu Hồ Thị Thương, sinh năm 2018, là con chị Hồ Thị La Ham tử vong; còn chị Hồ Thị La Ham bị thương.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra ngập lụt trên diện rộng ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Toàn tỉnh đã có 82 trong tổng số 124 xã, phường, thị trấn của tỉnh bị ngập lụt.

Chiều 17/10, Việt Nam thêm 2 người nhập cảnh mắc COVID-19

Tính đến 18 giờ ngày 17/10, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19, đều là ca nhập cảnh đã được cách ly ngay, tổng số mắc hiện là 1.126 ca.

Chú thích ảnh
Người nhập cảnh khai báo y tế phòng dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 17/10, Việt Nam có tổng cộng 1.126 1 cmắc COVID-19, trong đó số ca mắc do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay 551 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 13.090 người, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện 166 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 11.727 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 1.197 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 7 ca, lần 2 là 4 ca, lần 3 là 12 .

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 là 35 ca, số ca điều trị khỏi là 1.031 ca.

 

PV/Báo Tin tức