12:19 15/12/2020

Tin nổi bật ngày 15/12

Dư luận xã hội đặc biệt quan tâm tới những thông tin thời sự trong ngày 15/12 như: Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết; Hà Nội triển khai dán phạt nguội phương tiện dừng, đỗ trái phép; Việt Nam có thêm 3 ca nhập cảnh mắc COVID-19; xét xử vụ án Lê Quốc Tuấn dùng súng AK bắn chết 5 người; các hãng hàng không khuyến cáo về tình trạng vé giả.

Cảnh sát giao thông ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết

Sáng 15/12, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết dương lịch 2021, Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Trong đợt cao điểm, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, tập trung tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa và làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên các tuyến giao thông..., bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cũng như các hoạt động giao thông vận tải, nhu cầu vui chơi, lễ hội của nhân dân trong dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trọng tâm của đợt cao điểm là bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy phục vụ việc đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết và các lễ hội đầu Xuân 2021, phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép...

Thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo hoạt động của các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông; kịp thời phát hiện, bắt giữ tội phạm như cướp giật, buôn bán, vận chuyển ma túy, pháo nổ, vũ khí trái phép, tập trung tại các tuyến đường bộ từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Hà Nội; tuyến biên giới Tây Nam về Thành phố Hồ Chí Minh; biên giới Việt-Lào; đường sắt Thống Nhất, Hà Nội-Lạng Sơn, Hà Nội-Lào Cai.

Hà Nội triển khai dán phạt nguội trên các phương tiện dừng, đỗ trái phép

Cụ thể, lực lượng CSGT khi tuần tra, kiểm soát trên đường phát hiện ô tô dừng, đỗ không đúng nơi quy định, lái xe không có trên xe sẽ ghi lại hình ảnh và dán thông báo vi phạm, sau đó xác minh chủ phương tiện, gửi thông báo xử phạt nguội.

Đặc biệt, sau khi dán phạt nguội, nếu chủ xe không đến để phối hợp xử lý, lực lượng CSGT sẽ có biện pháp mạnh buộc lái xe phải chấp hành như: Gửi thông báo đến tất cả đội CSGT quản lý địa bàn nhằm phát hiện, xử lý khi phương tiện ra đường. Trước đây, khi phát hiện xe dừng, đỗ sai quy định, CSGT sẽ cẩu xe về bãi và yêu cầu chủ xe đến trụ sở để xử lý. Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng đã áp dụng việc dán niêm phong và cẩu xe vi phạm nếu tài xế không có ở trên xe.

Thêm 3 ca nhập cảnh mắc COVID-19, Việt Nam còn 18.957 người cách ly phòng dịch

Tính đến 18 giờ ngày 15/12, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca nhập cảnh mắc COVID-19, Việt Nam còn 18.957 người cách ly phòng dịch.

Chú thích ảnh
Khử khuẩn đảm bảo an toàn tại khu cách ly tập trung. Ảnh: TTXVN.

Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 553 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 18.957 người, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện 208 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 15.688 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 3.061 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 15/12, Viêt Nam có thêm 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm: BN1297-BN1336-BN1306-BN1346-BN1308-BN1316. Trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 1 lần trở lên là 15 ca.

Xét xử vụ án Lê Quốc Tuấn dùng súng AK bắn chết 5 người

Sáng 15/12, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Che giấu tội phạm”, “Không tố giác tội phạm” do Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "Khỉ", nguyên cán bộ công an, đã bị tiêu diệt), Phạm Thanh Tâm và đồng phạm thực hiện.

Bản cáo trạng nêu rõ, khoảng 13 giờ ngày 29/1/2020, Lê Quốc Tuấn (hỗn danh là Tuấn "Khỉ") đánh bạc cùng với Vương Ngọc Hưng, Lê Thành Trung, Lê Tấn Long, Huỳnh Ngọc Minh Tùng, Trần Văn Thạnh, Nguyễn Nhật Quang và nhiều người khác tại sới bạc trong vườn nhãn cạnh nhà số 28B, Đường 121 (Ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh). Giữa Tuấn với Hưng và Tùng xảy ra mâu thuẫn nên bỏ về. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Tuấn lấy khẩu súng AK báng xếp giấu vào trong người, đem theo một túi đạn, quay lại sới bạc rồi bắn vào những người đang đánh bạc, làm cho Vương Ngọc Hưng, Lê Tấn Long, Lê Thành Trung, Huỳnh Ngọc Minh Tùng tử vong; Trần Văn Thạnh và Nguyễn Nhật Quang bị thương. Sau đó, Tuấn cướp chiếc xe máy hiệu Honda SH mang biển số 59L2-615.46 của Lê Tấn Long và cướp 802.032.000 đồng của Huỳnh Ngọc Minh Tùng tại sới bạc rồi bỏ trốn.

Tuấn chạy đến nhà Phạm Thanh Tâm (hỗn danh là Tý Bà Dòm) đưa túi xách bên trong có 802.032.000 đồng và bảo Tâm đưa cho Trương Thị Kim Thoa (là vợ Tuấn). Tiếp đó, Tuấn dùng súng AK bắn nhiều phát đạn làm chết anh Vũ Chí Tâm để cướp chiếc xe Wave mang biển số 59X2-595.12 rồi tẩu thoát đến kênh Đường Đò thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Đến đêm ngày 13, rạng sáng ngày 14/2, Tuấn bị lực lượng Công an phát đang lẩn trốn tại nhà của Võ Hồng Tâm ở số 32/7, Tỉnh lộ 15 (ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn). Tuấn dùng súng AK chống trả lại lực lượng công an truy bắt, nên bị tiêu diệt.

Các hãng hàng không khuyến cáo về tình trạng vé giả

Các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO lưu ý hành khách mua vé trên kênh chính thức, làm thủ tục trực tuyến và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh khi đi máy bay, trong bối cảnh cao điểm đi lại dịp Tết nguyên đán đang đến gần.

Hiện nay, xuất hiện một số website không phải kênh bán vé chính thức, nhưng được thiết kế gần giống website chính thức của các hãng. Giao diện, màu sắc, logo những trang web này cũng được thiết kế tương tự. Không chỉ vậy, các trang web này còn được tính toán để có thể hiển thị ngay ở trang nhất bộ máy tìm kiếm khi khách hàng tìm kiếm từ khóa về mua vé máy bay.

Do các website này không phải kênh bán hay đối tác chính thức của các hãng, hành khách mua vé từ đây sẽ không được đảm bảo quyền lợi, có thể mua phải vé giả, vé bị nâng giá...

Trong thời gian qua, các hãng hàng không cùng các cơ quan chức năng đã tích cực kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp website như trên. Tuy nhiên, hành khách vẫn cần rất chú ý cảnh giác để tự bảo vệ quyền lợi của mình. 

Vân Sơn/Báo Tin tức