04:21 10/04/2021

Tin nổi bật ngày 10/4

Đóng cửa chợ Đầm tròn Nha Trang từ ngày 18/4; liên tiếp vụ tai nạn và án mạng xảy ra trong ngày; Việt Nam thêm 9 ca nhập cảnh mắc COVID-19; Thanh Hóa có 2,5 triệu người thuộc diện được tiêm vaccine miễn phí... là những tin nổi bật trong ngày 10/4.

Đóng cửa chợ Đầm tròn Nha Trang từ ngày 18/4

Sáng 10/4, ông Vũ Chí Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, cho biết thành phố vừa ban hành kế hoạch thực hiện đóng cửa chợ Đầm tròn Nha Trang, do chợ đã xuống cấp.

Chú thích ảnh
218 hộ kinh doanh trong chợ và ở vành đai chợ phải di dời tài sản trước ngày 18/4, sau thời gian này, các hộ kinh doanh tự chịu trách nhiệm về hàng hóa, tài sản của mình.

Cụ thể, thời gian qua, Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ giải thể Ban quản lý chợ Đầm tròn đã thông báo công khai đóng cửa vào ngày 31/3. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh xử lý hàng hóa, tài sản, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đã cho phép giãn thêm thời gian đến hết ngày 9/4.

Trong vòng 8 ngày, từ ngày 10/4 đến 18 giờ ngày 17/4, thành phố Nha Trang thực hiện rào chắn khu vực vành đai, đóng các cửa 1,3,4,5,7,9 và mở các cửa 2,6,8 (cầu thang) để hộ kinh doanh tiếp tục vận chuyển hàng hóa, tài sản ra khỏi khu vực chợ Đầm tròn. Từ 0 giờ ngày 18/4, thành phố Nha Trang sẽ đóng toàn bộ các cửa của chợ Đầm tròn.

Ông Vũ Chí Hiếu cho biết thêm, để thực hiện kế hoạch trên, trước khi chính thức đóng cửa, thành phố sẽ tuyên truyền, thông báo đến người dân và các hộ kinh doanh trong khu vực chợ Đầm tròn chấp hành việc di dời ra khỏi chợ.

Được biết, Dự án chợ Đầm mới đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang đầu tư từ năm 2013. Theo phương án được phê duyệt, khu chợ Đầm tròn sẽ bị đập bỏ. Các lô sạp sẽ di dời vào khu chợ Đầm mới nằm ngay sau chợ cũ. Tuy nhiên, từ năm 2014, các hộ kinh doanh liên tục phản đối việc đập bỏ chợ Đầm tròn. Họ cho rằng, chợ Đầm tròn là biểu tượng của Nha Trang với lối kiến trúc độc nhất nên cần giữ gìn như một nét văn hóa của phố biển, đồng thời là một trong những điểm thu hút khách du lịch đến tham quan, mua sắm.

Liên tiếp các vụ tai nạn giao thông và giết người trong ngày

Vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 10/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại Km38+200 trên quốc lộ 9 thuộc địa phận thôn Phú An, xã Hướng Hiệp, huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị, khiến hai người tử vong.

Vào thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo 75H-001.50 kéo theo rơ moóc 75R - 006.01 và xe máy 75E1-002.98 cùng chạy theo hướng thị trấn Lao Bảo về thành phố Đông Hà đã xảy ra va chạm.

Vụ tai nạn đã làm hai người đi xe máy tử vong là Trương Hữu Trường Văn (sinh năm 1999, trú tại xã Hương Phong, thị xã Hương Trà) và Nguyễn Thị Quỳnh Như (sinh năm 2001, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền), cùng thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Sau khi gây tai nạn, xe ô tô đầu kéo đã rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó, Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông đã tiến hành dừng phương tiện gây tai nạn; đồng thời xác định lái xe ô tô đầu kéo là Đỗ Viết Năm, sinh năm 1979, trú tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cũng trong ngày 10/4, Sơn La đã bắt giữ đối tượng giết người, rồi bỏ trốn lên rừng. Công an huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) cho biết đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La và các lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Đầm Văn Xuân (sinh năm 1968, trú tại bản Hưng Nhân, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu) dùng dao chém chết bố đẻ do mâu thuẫn gia đình. Đối tượng bị bắt khi đang trốn trên rừng thuộc bản Trọ Phẳng, xã Chiềng Pha. 

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 10/4, Công an huyện Thuận Châu nhận được tin báo tại khu vực bản Hưng Nhân, xã Chiềng Pha (huyện Thuận Châu) xảy ra vụ án mạng con dùng dao chém vào đầu bố đẻ là ông Đầm Văn H (sinh năm 1938, trú tại bản Hưng Nhân, xã Chiềng Pha). Hậu quả, nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng cầm dao bỏ trốn lên rừng.  

Sau 5 tiếng đồng hồ truy bắt, Công an huyện Thuận Châu, cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La và các lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng, đảm bảo an toàn.

Tại TP Hồ Chí Minh, CSGT bắt nóng đối tượng nghi ‘ngáo đá’ dùng dao khống chế lái xe buýt. Cụ thể, khoảng 7 giờ 20 phút sáng ngày 10/4, Đại úy Khưu Hoàng Tuấn, Đội CSGT Hàng Xanh đang điều hòa giao thông tại giao lộ Phan Văn Hân - Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) thì được người dân báo trên xe buýt tuyến số 05 BKS 60B-015.29 đang di chuyển trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (hướng từ Cầu Thị Nghè 1 về đường Đinh Tiên Hoàng) có một đối tượng nam đang dùng dao khống chế lái xe.

Chú thích ảnh
CSGT khống chế, bắt giữ đối tượng. Ảnh: CTV

Ngay lập tức, Đại uý Tuấn đã dùng bộ đàm báo cáo về Ban Chỉ huy, đồng thời thông báo cho các đơn vị phụ trách các tuyến đường lân cận để phối hợp hỗ trợ và dùng xe mô tô đặc chủng di chuyển theo chiếc xe buýt.

Nhận được tin báo, các chiến sỹ CSGT thuộc Đội CSGT Bến Thành, Đội CSGT Bàn Cờ đang thực hiện nhiệm vụ tại các giao lộ gần đó đã nhanh chóng di chuyển đến hỗ trợ. Khi đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng (Quận 1), các chiến sỹ áp sát được chiếc xe buýt. Lúc này, trên xe, nam thanh niên đang dùng dao khống chế lái xe.

Trước tình thế nguy cấp, Thượng úy Nguyễn Thành Vinh (Đội CSGT Bến Thành) đã chĩa súng về phía đầu xe và yêu cầu đối tượng bỏ dao xuống. Khi đối tượng vừa bỏ dao xuống, lái xe buýt đã nhanh chóng bấm nút mở cửa, các chiến sỹ còn lại lên xe khống chế, bắt giữ được đối tượng. 

Qua lời khai ban đầu, đối tượng cho biết tên Trần Văn Hiếu (sinh năm 1998) ngụ quận Bình Thạnh. Hiện đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ.

Việt Nam thêm 9 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Tính đến 18 giờ ngày 10/4, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc mới COVID-19 đều là ca nhập cảnh đã được cách ly ngay.

Chú thích ảnh
Triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho các lực lượng tham gia chống dịch. Ảnh: TTXVN.

Ca bệnh 2684 (BN2684): Bệnh nhân nam, 25 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Ca bệnh 2685 (BN2685): Bệnh nhân nam, 27 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Ca bệnh 2686 (BN2686): Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Ca bệnh 2687 (BN2687): Bệnh nhân nam, 26 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Ca bệnh 2688 (BN2688): Bệnh nhân nam, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Ca bệnh 2689 (BN2689): Bệnh nhân nam, 25 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thành phố lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Ca bệnh 2690 (BN2690): Bệnh nhân nam, 29 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ca bệnh 2691 (BN2691): Bệnh nhân nam, 25 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ca bệnh 2692 (BN2692): Bệnh nhân nam, 26 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

Tính đến 18 giờ ngày 10/4, Việt Nam có tổng cộng 1570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 37.938 người, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện 523 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 21.705 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 15.710 người.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 là 50 ca.

Thanh Hóa có 2,5 triệu người thuộc diện được tiêm vaccine miễn phí

Ngày 10/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện tỉnh đã rà soát được 2,5 triệu người thuộc 10 nhóm ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí.

Chú thích ảnh
Hiện tỉnh Thanh Hóa đã rà soát được 2,5 triệu người thuộc 10 nhóm ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí. Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Theo đó, Thanh Hóa sẽ có 22.734 người trong lực lượng y tế, 75.272 người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch (Ban Chỉ đạo các cấp, nhân viên các khu cách ly, tổ truy vết cộng đồng, phóng viên...), lực lượng quân đội 6.135 người, lực lượng công an 8.718 người, 64.759 giáo viên, 385.695 người trên 65 tuổi, 159.290 người mắc các bệnh mãn tính, 18.122 người thuộc nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu vận tải, 9.790 người thuộc nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu du lịch, 5.785 người thuộc nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu điện nước... được tiêm vaccine phòng COVID-19 AstraZenaca.

Được biết, Thanh Hóa vừa tiếp nhận 20.200 liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca do Bộ Y tế phân bổ đợt 1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã nhập kho bảo quản nghiêm ngặt theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Trong vòng 5 ngày tới, số vaccine này sẽ được phân bổ về các địa phương trong tỉnh.

Dự kiến, đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên tại Thanh Hóa sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4/2021.

Hải Yên/Báo Tin tức (Tổng hợp)