11:21 10/11/2020

Tin nổi bật ngày 10/11

Kết thúc 2,5 ngày chất vấn của Quốc hội; Việt Nam có thêm 11 ca mắc COVID-19 mới đều là ca nhập cảnh; gần Biển Đông có bão giật cấp 16, áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền; Hà Nội thông tin về vụ sản phụ tử vong sau sinh tại BV Việt Pháp và Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia... là những thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm ngày 10/11.

Kết thúc 2,5 ngày chất vấn của Quốc hội:  “Dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng”.

Cuối giờ chiều 10/11, Quốc hội kết thúc thúc 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều đại biểu Quốc hội cho biết, đây là một kỳ chất vấn và trả lời chất vấn đặc biệt, bởi diễn ra trong bối cảnh đất nước đối mặt với dịch bệnh, thiên tai... đồng thời, không giới hạn các vấn đề đặt ra với các thành viên Chính phủ.

Phiên chất vấn diễn ra thẳng thắn, trách nhiệm. Các câu hỏi chất vấn ngắn gọn, đầy đủ, rõ ý. Những nội dung các thành viên Chính phủ trả lời về cơ bản đáp nguyện vọng cử tri. Tuy nhiên, vẫn có một số Bộ trưởng chưa trả lời sát vào câu hỏi, đặt biệt là các giải pháp mà cử tri, đại biểu quan tâm hiện nay.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đánh giá ngắn gọn về phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10: “Dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng”.

Các đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào nội dung chất vấn. Các thành viên Chính phủ, các Trưởng ngành cơ bản đã trả lời rõ, thẳng thắn về kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, nhận trách nhiệm và có giải pháp cụ thể để khắc phục.

Phiên chất vấn diễn ra ở thời điểm sắp kết thúc nhiệm kỳ, kết quả của phiên chất vấn sẽ là cầu nối giữa hai khóa Quốc hội, chuyển tải những nỗ lực trách nhiệm của Chính phủ, của các bộ, ngành trong công tác chỉ đạo điều hành và trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội trong việc theo dõi, giám sát; thể hiện vai trò, chức năng của Quốc hội trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra của nhiệm kỳ khóa XIV, tạo động lực, khí thế mới để đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Việt Nam ghi nhận thêm 11 ca mắc mới COVID-19 đều là ca nhập cảnh

Ngày 10/11, Việt Nam ghi nhận thêm 11 ca mắc mới COVID-19 đều là ca nhập cảnh đã được cách ly ngay. Tính đến 18 giờ ngày 10/11, Việt Nam có tổng cộng 1.226 ca mắc COVID-19, trong đó có 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Chú thích ảnh
Người nhập cảnh cách ly phòng dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 15.429 người, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện 212 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 14.262 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 955 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 1 lần trở lên là 39 ca. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 là 35 ca, số ca điều trị khỏi là 1.087 ca.

Gần Biển Đông có bão giật cấp 16, áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tại gần Biển Đông có một cơn bão mạnh đang hoạt động, có tên quốc tế là Vamco. Dự báo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 16.

Tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 760 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Bão giữ hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Từ 13 giờ ngày 13/11, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Nếu cơn bão Vamco vẫn giữ hướng đi như hiện tại thì sau mấy ngày tới nó có khả năng sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam.

 Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông tin về vụ sản phụ tử vong sau sinh tại BV Việt Pháp

Chiều 10/11, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức, ông Phạm Thanh Học, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã thông tin về trường hợp sản phụ tử vong sau sinh ở Bệnh viện Việt Pháp.

Theo ông Phạm Thanh Học, sau khi nhận được thông tin sản phụ tử vong tại bệnh viện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã ký quyết định thành lập tổ công tác làm việc với bệnh viện, xem xét toàn bộ quá trình điều trị bệnh nhân từ ngày 1-4/11/2020. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã mời các chuyên gia đầu ngành Sản phụ khoa, hồi sức cấp cứu, cùng các phòng ban của Sở Y tế làm việc với bệnh viện.

Liên quan đến sự việc trên, Bộ Y tế đã có công văn số 6038/BYT-BMTE, đề nghị Bệnh viện Việt Pháp kiểm tra, xác minh thông tin về nội dung trên và gửi báo cáo nhanh quá trình theo dõi, chăm sóc, xử trí của Bệnh viện đối với sản phụ P.

Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Việt Pháp kiểm tra, xác minh thông tin về nội dung trên và gửi báo cáo nhanh quá trình theo dõi, chăm sóc, xử trí của Bệnh viện đối với sản phụ P.; đồng thời, đề nghị Bệnh viện Việt Pháp thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí đối với trường hợp sản phụ P.; đồng thời thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng. Đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành.

Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Chiều 10/11, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh cùng các lực lượng chức năng vừa lập chiến công xuất sắc, triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 30 bánh heroin.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào nội địa để tiêu thụ. Sau khi xác minh thông tin và củng cố tài liệu điều tra, lực lượng Công an phát hiện Lầu A Só (sinh năm 1998, trú bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) là đối tượng cầm đầu đường dây, kẻ trực tiếp giao dịch, chỉ đạo các đối tượng khác vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Điện Biên rồi chuyển đi các tỉnh khác để tiêu thụ.

Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án. Ngày 9/11, khi thời cơ phá án đã đến, Công an tỉnh Điện Biên thành lập 5 tổ công tác chốt chặn tại các huyện Mường Nhé, Mường Chà và thị xã Mường Lay; các tổ còn lại thực hiện nhiệm vụ vây bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện hai đối tượng là các mắt xích quan trọng trong đường dây gồm: Hờ A Dà (sinh năm 1989, trú bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên); Phạm Minh Châu (sinh năm 1962, trú tại bản Kiến Xương, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) điều khiển xe ô tô màu trắng đi từ huyện Mường Nhé và hướng đi tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng Hờ A Dà và Phạm Minh Châu đã khai nhận được Lầu A Só thuê vận chuyển số ma túy trên sang tỉnh khác tiêu thụ với giá 70 triệu đồng. Chuyên án đang tiếp tục được Công an tỉnh Điện Biên đấu tranh mở rộng.

Vân Sơn/Báo Tin tức