09:20 07/09/2019

Tín Nghĩa tặng 100 căn nhà tình nghĩa cho người nghèo

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập (7/9/1989 – 7/9/2019), Tổng Công ty Tín Nghĩa đã vận động cán bộ, công nhân viên trong đơn vị cùng chung tay đóng góp xây dựng 100 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chú thích ảnh

Ông Quách Văn Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín nghĩa, cho biết qua 30 năm phát triển, Tín Nghĩa luôn đồng hành và thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội thông qua các chương trình xây nhà tình nghĩa, trường học; tặng xe cứu thương cho các huyện tại Đồng Nai; chương trình góp đá xây dựng Trường Sa, biển đảo quê hương; quỹ nạn nhân chất độc da cam; xóa đói giảm nghèo… với số tiền trên 300 tỷ đồng.

Hiện nay Tín Nghĩa là một trong ba tổng công ty lớn ở tỉnh Đồng Nai với doanh thu hàng năm trên 10.000 tỷ đồng, có hơn 25 công ty con, công ty liên kết cùng các đơn vị trực thuộc. Năm 2018 Tín Nghĩa trở thành một trong 100 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (theo đánh giá của VNR).

Tín Nghĩa đã hoạt động theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước với 4 lĩnh vực hoạt động chính đó là đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; kinh doanh xăng, dầu, khí đốt; xuất nhập khẩu, chế biến cà phê, hàng nông sản; kinh doanh dịch vụ kho cảng, vận tải đa phương thức và logistics.

Riêng đối với lĩnh vực kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, đến nay Tín Nghĩa đã và đang đầu tư, khai thác 8 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng diện tích 3.500 ha, thu hút 285 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư 6 tỷ USD, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 120.000 lao động.

Sỹ Tuyên