Trong tuyên bố của mình, tân Lãnh tụ Tối cao của Iran, ông Mojtaba Khamenei tái khẳng định ủng hộ Hezbollah, bác bỏ các điều khoản trong thỏa thuận về Liban.
Thông điệp đầu tiên của tân Đại giáo chủ Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei được đọc trên truyền hình nhà nước. Ảnh: IRINN/TTXVN
Ngày 26/7, tân Lãnh tụ Tối cao của Iran, ông Mojtaba Khamenei tuyên bố ủng hộ vô điều kiện đối với Hezbollah, đồng thời yêu cầu Israel phải chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự tại Liban.
Tuyên bố công khai này được xem là sự bác bỏ các điều khoản của thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian, được Liban và Israel ký kết vào tháng trước.
Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, nhằm đáp lại thư tuyên thệ trung thành của Tổng Thư ký Hezbollah cùng các thành viên của lực lượng này, ông Khamenei kêu gọi Cộng hòa Hồi giáo Iran coi việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Liban và chấm dứt hoàn toàn, vô điều kiện hành động gây hấn của Israel là điều kiện tiên quyết đối với bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến mà ông cho là do Mỹ áp đặt.
Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay tối 26/7, đây là một trong những tuyên bố công khai trực diện nhất của ông Khamenei về cuộc xung đột tại Liban kể từ khi ông đảm nhiệm cương vị Lãnh tụ Tối cao Iran hồi đầu năm nay, sau khi cha ông là cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong cuọc không kích của Mỹ và Israel vào Tehran hôm 28/2
Tuyên bố này cũng cho thấy Tehran có ý định tiếp tục giữ vai trò là một tác nhân trung tâm trong mọi nỗ lực giải quyết ngoại giao, bất chấp việc Liban và Israel đã ký thỏa thuận khung ngày 26/6 mà Hezbollah trước đó đã kiên quyết bác bỏ.
Ông Khamenei coi Hezbollah là lực lượng tiên phong của "trục kháng cự"
Sử dụng lập luận mang đậm màu sắc tư tưởng vốn được Cộng hòa Hồi giáo Iran áp dụng từ lâu, ông Khamenei mô tả Hezbollah là "một tảng đá kiên cường, lực lượng tiên phong của các nhóm kháng cự" đang đối đầu với các chiến dịch quân sự của Israel.
Ông Khamenei khẳng định "không còn con đường nào khác ngoài thánh chiến (jihad) và kháng cự".
Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, tuyên bố của ông Khamenei không đề cập đến các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra cũng như những điều khoản của thỏa thuận khung, mà tập trung nhấn mạnh vai trò trung tâm của Hezbollah trong điều mà Tehran coi là cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn với Mỹ và Israel.
Ngày 21/7/2026, tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Liban Joseph Aoun ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ giúp Liban tìm giải pháp nhằm đạt được hòa bình với Israel. Trong ảnh: Quân đội Liban bắt đầu triển khai ở các khu vực phía Nam theo thỏa thuận khung ký với Israel, ngày 22/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Thỏa thuận khung mà Hezbollah gọi là "đầu hàng"
Thỏa thuận khung được Đại sứ Liban và Đại sứ Israel tại Washington ký ngày 26/6, dưới sự chứng kiến của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, quy định lộ trình rút quân từng giai đoạn của Israel khỏi các khu vực đang chiếm đóng tại Liban.
Tuy nhiên, thỏa thuận không quy định thời hạn cụ thể cho việc rút quân. Thay vào đó, việc Israel rút lực lượng được gắn với điều kiện Quân đội Liban tiếp nhận hoàn toàn trách nhiệm bảo đảm an ninh tại các khu vực được bàn giao, đồng thời các lực lượng vũ trang ngoài nhà nước phải được xác minh là đã giải giáp, điều khoản được cho là nhằm trực tiếp vào Hezbollah.
Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận này và cho rằng đó là một văn kiện đầu hàng, vì theo lực lượng này, nó làm suy giảm chủ quyền của Liban.
Trong khi đó, Chính phủ Liban tuyên bố cam kết thực hiện thỏa thuận, đồng thời kêu gọi Washington gây sức ép để Israel thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình, đặc biệt là rút hoàn toàn khỏi miền Nam Liban.
Cuộc chiến khiến hơn 4.000 người Liban thiệt mạng
Theo số liệu chính thức của Liban, kể từ ngày 2/3, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 4.330 người thiệt mạng và 12.236 người bị thương.
Xung đột bùng phát trở lại sau khi một thỏa thuận ngừng bắn trước đó từng giúp chấm dứt phần lớn các hoạt động giao tranh vào tháng 11/2024.
Tuy nhiên, Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích gần như hằng ngày và từ chối hoàn tất việc rút quân theo thỏa thuận trước đó.
Trong tuyên bố của mình, ông Khamenei cũng chỉ trích mạnh mẽ cả Mỹ và Israel, không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào cho thấy Tehran sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực ngoại giao trong đó việc Hezbollah giải giáp được coi là điều kiện tiên quyết để Israel rút quân khỏi Liban.