11:23 02/11/2012

Tín hiệu mới trong quan hệ Trung - Nhật

Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin ngoại giao Trung Quốc và Nhật Bản cho biết Bắc Kinh quyết định sẽ tìm kiếm các cuộc tham vấn định kỳ với Nhật Bản về việc cùng quản lý vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông nếu Tôkyô thừa nhận là có tranh chấp đối với quần đảo này.

Hãng tin Kyodo ngày 2/11 dẫn các nguồn tin ngoại giao Trung Quốc và Nhật Bản cho biết Bắc Kinh quyết định sẽ tìm kiếm các cuộc tham vấn định kỳ với Nhật Bản về việc cùng quản lý vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông nếu Tôkyô thừa nhận là có tranh chấp đối với quần đảo này.


Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba hồi cuối tháng 10 vừa qua đã khẳng định Tôkyô giữ nguyên lập trường cho rằng không có tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku (hiện do Nhật Bản kiểm soát). Phản ứng với tuyên bố trên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã hối thúc Nhật Bản thừa nhận tranh chấp này, và nói "Tôkyô đang tự lừa dối mình" khi cho rằng không có tranh chấp đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.


Cùng ngày 2/11, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda cam kết sẽ tìm cách làm dịu mối quan hệ căng thẳng Trung - Nhật.


Trong khi đó, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) ngày 2/11 cho biết 6 tàu của Trung Quốc đã đi vào vùng biển ngoài khơi quần đảo tranh chấp giữa hai nước, trong đó bốn tàu hải giám của Trung Quốc đi vào khu vực gần đảo Uotsurijima và lưu lại đây trong hai giờ. Tiếp đó, hai tàu ngư chính Trung Quốc cũng đến vùng biển gần đảo Kubajima và neo tại đây khoảng 30 phút.


Tuy nhiên, Cơ quan quản lý đại dương Trung Quốc (SOA) lại nói rằng các tàu hải giám nước này đã phát hiện tàu Nhật Bản đi vào vùng biển ngoài khơi quần đảo tranh chấp giữa hai nước, đồng thời cho biết các tàu hải giám Trung Quốc có mặt tại vùng biển trên để thực hiện nhiệm vụ tuần tra.

 

TTG