01:10 04/01/2011

Tín hiệu cải thiện quan hệ liên Triều

Ngày 3/1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cho biết cánh cửa đối thoại liên Triều "vẫn mở" và Xơun sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác kinh tế nếu Bình Nhưỡng thể hiện sự chân thành.

Ngày 3/1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cho biết cánh cửa đối thoại liên Triều "vẫn mở" và Xơun sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác kinh tế nếu Bình Nhưỡng thể hiện sự chân thành.

Trong bài phát biểu trên truyền hình nhân dịp năm mới, Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ hy vọng cải thiện quan hệ với miền Bắc. Ông nhấn mạnh: "Nếu Bình Nhưỡng thể hiện sự chân thành, chúng tôi có thiện chí và kế hoạch để cùng cộng đồng quốc tế tăng cường quan hệ kinh tế".

Trận địa pháo của Hàn Quốc ở Cheorwon, gần khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Ảnh: Yonhap - TTXVN


Tuy nhiên, ông Lee cũng cảnh báo bất cứ sự đe dọa nào khác nhằm vào người dân và lãnh thổ Hàn Quốc sẽ bị đáp trả mạnh mẽ và cứng rắn.

Trong bối cảnh đó, tờ Rodong Sinmun của CHDCND Triều Tiên đã lên tiếng kêu gọi cải thiện tình hình quan hệ liên Triều thông qua đối thoại. Tờ báo cho rằng cả 2 phía cần phải chấm dứt đối đầu càng sớm càng tốt, đồng thời tìm kiếm hòa giải và đoàn kết, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh và đảm bảo hòa bình.


Trước đó, ba tờ báo hàng đầu ở Triều Tiên gồm Rodong Sinmun, Joson Inmingun và Chongnyon Jonwi đã đăng bài xã luận nhân dịp năm mới với nội dung khẳng định quyết tâm của Bình Nhưỡng thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã trở nên hết sức căng thẳng sau vụ đấu pháo cuối tháng 11/2010 ở khu vực đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc làm 4 người thiệt mạng.


Trong một nỗ lực làm dịu tình hình, đặc phái viên của Mỹ về chính sách đối với Triều Tiên, ông Stephen Bosworth sẽ có chuyến công du Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản trong tuần này. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm nay (4/1) ông Bosworth sẽ đến Xơun, sau đó sẽ thăm Bắc Kinh (5/1) và Tôkyô (6/1), để gặp các quan chức cấp cao của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản để thảo luận các bước tiếp theo về tình hình trên bán đảo Triều Tiên.


Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Mỹ, ông Sung Kim sẽ cùng đi với ông Bosworth đến Xơun và Bắc Kinh.

Quang Minh (tổng hợp)