01:00 25/01/2019

'Tín dụng đen' và đòi nợ kiểu 'xã hội đen' tại Vĩnh Phúc

Liên tiếp trong vài năm qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi với các hình thức cầm đồ, cầm cố tài sản… trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc gia tăng, diễn biến phức tạp.

Hoạt động "tín dụng đen” đã kéo theo những bức xúc, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư bởi mức lãi suất “cắt cổ” và đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” dùng vũ lực ép người vay phải trả, thêm vào đó là sự tranh giành địa bàn hoạt động giữa các băng, nhóm... gây mất an ninh trật tự.

Điển hình, vào đầu tháng 7/2017, Nguyễn Minh Toàn, sinh năm 1991, trú thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên đã bị truy sát dẫn đến tử vong vì khúc mắc về chuyện vay nợ tiền ở một hiệu cầm đồ tại địa bàn.

Hoặc vào đêm 30/3/2017, trên địa bàn xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc xảy ra vụ án hình sự nghiêm trọng. Tạ Văn Thuần (sinh năm 1990, xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc) dùng dao tấn công gây thương tích nặng cho anh Vũ Xuân Thời (sinh năm 1987, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc). Vụ án có nguyên nhân từ việc Tạ Văn Thuần nợ tiền anh Vũ Xuân Thời. Do chưa có tiền trả nợ, Thuần đến quán điện tử của anh Thời định xin khất nợ và giữa hai người xảy ra xô xát, Thuần cầm dao đuổi chém anh Thời.

Tính đến tháng 12/2018, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 442 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, hỗ trợ tài chính; trong đó, có 340 cơ sở được cấp phép hoạt động. Số cơ sở có biểu hiện vi phạm pháp luật như: Cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, cưỡng đoạt tài sản, móc nối với các đối tượng hình sự trong, ngoài địa bàn hoạt động phạm tội sử dụng hung khí nguy hiểm để đòi nợ, siết nợ, giải quyết mâu thuẫn... có dấu hiệu gia tăng.

Để tăng cường công tác quản lý, chủ động phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay, hỗ trợ tài chính trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, chỉ đạo phối hợp với cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nguy cơ, tác hại, hệ lụy do hoạt động “tín dụng đen” để lại, thủ đoạn của tội phạm liên quan hoạt động cầm đồ, “tín dụng đen”…

Công an tỉnh thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; chủ động xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, triển khai các biện pháp công tác, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở không có đầy đủ thủ tục, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, hoạt động trá hình, lợi dụng kinh doanh để hoạt động phạm tội; không để đối tượng tụ tập thành ổ nhóm, hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, trốn thuế, bắt giữ người trái pháp luật hoặc giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp địa bàn…

Cùng với đó là siết chặt quản lý, tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay, hỗ trợ tài chính, cơ sở hoạt động trá hình, thuê giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tạm dừng, đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật…

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)