07:10 27/07/2026

Tín dụng chính sách tiếp sức An Giang phát huy tiềm năng kinh tế biển

Tỉnh An Giang xác định tín dụng chính sách là mạch vốn đặc thù để thúc đẩy các ngành kinh tế biển theo hướng hiện đại và giúp người dân có thêm điều kiện sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống, đồng thời mở ra cơ hội để người nghèo tự vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Chú thích ảnh
Mạng lưới điểm giao dịch của NHCSXH An Giang tích cực giúp nhân dân vùng biển đảo Tây Nam vay vốn thuận lợi.

Thực tế những năm qua đã cho thấy, các chương trình tín dụng chính sách trong lĩnh vực thủy sản giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh An Giang, với giá trị kinh tế chiếm 80% GRDP. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tại An Giang sau khi mở rộng không gian ra vùng biển đảo giảm xuống còn 1,27%. Ở đặc khu Thổ Châu, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,26%.

Kết quả ấn tượng đó phản ánh sinh động hiệu quả của việc tập trung ưu tiên đầu tư vốn tín dụng chính sách của Nhà nước thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH An Giang, ông Lê Văn Phước, nhận định: “Nguồn vốn chính sách không đơn thuần là công cụ tài chính, mà còn giữ vai trò là một trong những “trụ cột” quan trọng trong công cuộc giảm nghèo trên toàn địa bàn tỉnh nói chung, ở vùng biển, đảo An Giang nói riêng”.

Chú thích ảnh
Nhờ nguồn vốn vay NHCSXH, ngư dân đã đầu tư phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NHCSXH tỉnh An Giang, ông Đoàn Công Thiệt chia sẻ: Với tổng nguồn vốn hơn 15 ngàn tỷ đồng (tính đến 30/6/2026) của Trung ương chuyển về, tại địa phương chuyển sang và do đơn vị huy động từ nhiều nguồn, nhiều kênh, nhiều hình thức, NHCSXH An Giang đã tập trung ưu tiên đầu tư các vùng, các dự án trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là vùng biển đảo từ Rạch Giá, Hà Tiên ra đặc khu Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Châu.

Nguồn vốn ấy đã giúp đông đảo ngư dân phát triển kinh tế biển, thực hiện khát vọng giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.

Ở khu phố 5, phường Hà Tiên, nhiều hộ nghèo và gia đình chính sách đã mạnh dạn vay vốn, sử dụng vốn vay của NHCSXH để xây dựng mô hình nuôi cua thương phẩm, kết hợp nuôi tôm sú quảng canh, nhờ đó đã chuyển đổi từ một vùng đất hoang hóa phèn mặn thành khu vực nuôi tôm cua kết hợp, cho hiệu quả kinh tế cao. Diện mạo nông thôn ven biển nhờ đó khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, đời sống ngư dân no đủ hơn. Ông Trần Văn Phuông là một trong những hộ sử dụng hiệu quả vốn vay. Với số tiền 100 triệu đồng vay từ NHCSXH Hà Tiên, gia đình ông đầu tư nuôi thả tôm sú, cua, tôm thẻ chân trắng trên 2,5 ha đất, thu lãi 250 triệu đồng/năm.

Chú thích ảnh
Nhờ nguồn vốn vay NHCSXH, ngư dân đã đầu tư phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại.

Còn bà Trần Thị Hội ngụ ấp An Phú, đặc khu Kiên Hải đã vay vốn ưu đãi của NHCSXH Kiên Hải, cộng với số tiền dành dụm được, chuyển sang nuôi cá lồng bè trên biển. Công việc làm ăn phát triển, bà Hội tiếp tục đầu tư công sức, tiền vốn để phát triển 4 bè và 16 lồng, nuôi các loại cá có giá trị kinh tế cao như cá bớp, cá mú trân châu, thu về khoảng 400 triệu đồng mỗi năm

Đặc biệt ở nơi cách đất liền hàng trăm cây số, giữa mênh mang sóng nước, bên cạnh những người lính biên phòng canh giữ từng đường chân trời, những ngư dân trên quần đảo Thổ Châu vẫn được NHCSXH Phú Quốc, tỉnh An Giang tiếp sức hàng chục tỷ đồng vốn ưu đãi để mỗi ngày đưa tàu vươn khơi đánh bắt thủy sản và phát triển các bè nuôi cá trên mặt biển theo công nghệ hiện đại.

Ông Lâm Minh Hiển, Chủ tịch UBND đặc khu Thổ Châu cho biết, sự kiên trì, tận tâm của cán bộ NHCSXH đã bảo đảm phục vụ người dân hiệu quả, phù hợp với đặc thù biển đảo, hỗ trợ đắc lực địa phương phát triển kinh tế biển gắn khai thác thủy sản với nuôi biển công nghệ cao.

Giám đốc NHCSXH tỉnh An Giang, ông Đoàn Công Thiệt cho biết: Sau sáp nhập, hệ thống NHCSXH tại An Giang bao gồm một hội sở tỉnh, 25 phòng giao dịch, 298 điểm giao dịch tại 102 xã, phường, đặc khu và 6.328 Tổ Tiết kiệm và vay vốn trải đều ở các thôn ấp, tổ dân phố. Đây là mạng lưới có ý nghĩa đặc biệt đối với một tỉnh có địa bàn rộng. Nếu không có điểm giao dịch gần dân, tổ chức hội nhận ủy thác và Tổ Tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở, người nghèo và các đối tượng chính sách sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong tiếp cận vốn, làm hồ sơ, trả nợ, nộp lãi, gửi tiết kiệm hoặc tìm hiểu chính sách tín dụng của Nhà nước.

Theo ông Đoàn Công Thiệt, các điểm giao dịch tại các xã, phường, đặc khu mới được duy trì hoạt động, giúp ngư dân vùng biển đảo tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại, các phiên giao dịch tại Điểm giao dịch xã không chỉ là nơi cho vay, thu nợ, thu lãi hay nhận tiền gửi tiết kiệm, mà còn là nơi tuyên truyền chính sách mới, hướng dẫn hồ sơ, tiếp nhận nhu cầu, giải đáp thắc mắc và công khai các chương trình tín dụng của Nhà nước.

Thành Văn – Đông Dư