10:19 12/10/2025

Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo cho người dân Phú Thọ

Việc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình trước đây, tỉnh Phú Thọ mới ngày nay, luôn được các cấp, các ngành xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; giúp Phú Thọ trở thành điểm sáng ở khu vực Tây Bắc, với tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, đời sống đồng bào các dân tộc từng bước nâng lên…

Chú thích ảnh
Điểm giao dịch của NHCSXH Phú Thọ tích cực hoạt động phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (mới), Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), cho biết: Đến cuối năm 2024, tín dụng chính sách đã giúp tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) chỉ còn 0,4% hộ nghèo; hỗ trợ miền trung du Phú Thọ (cũ) phát triển mạnh mẽ sản xuất nông, lâm nghiệp, nâng cao đời sống người dân; còn tại những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình (cũ) tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm sâu.

Nhờ đó, sau sáp nhập, NHCSXH tỉnh Phú Thọ mới đang phấn đấu đảm bảo cho 100% hộ nghèo và các đối tượng chinh sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn ưu đãi của Nhà nước, đồng thời góp lực cùng địa phương thực hiện thành công mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ mức 3,21% năm 2024 xuống còn 2,75% cuối năm 2025.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Minh Hưng, Bí thư Chi bộ Đảng, Giám đốc NHCSXH tỉnh Phú Thọ.

Còn ông Nguyễn Minh Hưng, Bí thư Chi bộ Đảng, Giám đốc NHCSXH tỉnh Phú Thọ, chia sẻ: Đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của ngân hàng cấp trên, cùng sự hỗ trợ của lãnh đạo địa phương, đây là những thuận lợi cho việc tổ chức các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước

Đáp lại sự quan tâm, chỉ đạo đó, NHCSXH tỉnh Phú Thọ đã đồng tâm, nỗ lực triển khai nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp như tập trung huy động các nguồn lực tài chính, chuyển tải kịp thời, an toàn mọi đồng vốn ưu đãi của Nhà nước về tận thôn làng, khu phố, đến đúng từng hộ nghèo, từng đối tượng chính sách.

Chú thích ảnh
Cán bộ tín dụng chính sách tận tâm, nhiệt tình giúp dân sử dụng vốn vay đầu tư đúng mục đích, đạt hiểu quả trong sản xuất, kinh doanh.

Cũng từ thuận lợi đó mà cuộc hành trình của tín dụng chính sách ở Phú Thọ đã vượt qua những khó khăn, thử thách do thiên tai dịch bệnh gây ra, luôn hoàn thành kế hoạch đề ra.  Giai đoạn 2020-2025 và sau 3 tháng hợp nhất, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nguồn vốn tín dụng chính sách nơi đây không ngừng tăng trưởng. Tính đến 30/9/2025, tổng nguồn vốn hoạt động của cả 3 chi nhánh cũ gộp lại vào NHCSXH tỉnh Phú Thọ đạt 18.053.722 triệu đồng, tăng 1.064.783 triệu đồng so với đầu năm, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương đạt 1.792.362 triệu đồng, đạt 123,98% kế hoạch tăng trưởng được giao, đứng thứ 10 toàn quốc. Cùng với đó, doanh số cho vay từ đầu năm 2025 đến nay đạt tới 4.090.721 triệu đồng với 65.905 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách.

Chú thích ảnh
Cán bộ tín dụng chính sách tận tâm, nhiệt tình giúp dân sử dụng vốn vay đầu tư đúng mục đích, đạt hiểu quả trong sản xuất, kinh doanh.

Tỉnh Phú Thọ mới cũng có hơn 290.000 khách hàng còn dư nợ với NHCSXH. Bình quân dư nợ tín dụng chính sách (TDCS) một phòng giao dịch (PGD) đạt 563.003 tiệu đồng, bình quân dư nợ cấp xã đạt 121.730 triệu đồng, bình quân dư nợ Tổ TK&VV đạt 2.185 triệu đồng và bình quân dư nợ hộ v ay vốn đạt 62,24 triệu đồng/hộ

Thông qua các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, 9 tháng năm 2025, NHCSXH Phú Thọ đã hỗ trợ vốn cho 65.905 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận 4.090.721 triệu đồng vốn TDCS. Từ đó, tạo việc làm cho 19.010 người; 216 đối tượng chính sách được mua nhà ở xã hội hoặc xây mới, sửa nhà để ở; 181 người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài; 365 HSSV vay vốn để trang trải chi phí học tập; 237 hộ gia đình có người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để tái hòa nhập cộng đồng; có 60.325 công trình cấp nước sạch và vệ sinh hộ gia đình nông thôn được xây mới, sửa chữa, nâng cấp. 

Gia đình anh Hà Văn Vượng, ngụ tại xã Tân Sơn, được xếp vào danh sách hộ nghèo. Vợ chồng anh mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách để mụa giống cây chè, cây keo về trồng. Chăm chỉ, cần cù, tích cực học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ạnh còn mở rộng diện tích trồng chè, kết hợp chăn nuôi gà, lợn. Đến nay, gia đình anh đã xây dựng được nhà cửa khang trang, thoát nghèo bền vững.

Tương tự, gia đình chị Xa Thị Hải, dân tộc Mường, ở xóm Mới, xã Tân Pheo, đã sử dụng 80 triệu đồng vay từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Phòng giao dịch NHCSXH Đà Bắc, đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm và phát triển kinh tế đồi rừng, giúp cho kinh tế gia đình tăng trưởng tốt.

Theo Phó giám đốc NHCSXH Phú Thọ, ông Nguyễn Thanh Tĩnh: Đội ngũ cán bộ tín dụng chính sách quyết tâm không quản ngại gian nan vất vả, thường xuyên bám sát cơ sở, hăng hái chuyển tải đầy đủ kịp thời các thông tin và mọi đồng vốn của 20 chương trình tín dụng chính sách về tận làng xóm, khu phố, đến đúng từng đối tượng thụ hưởng thông qua hệ thống 479 điểm giao dịch và mạng lưới 8.213 Tổ Tiết kiệm và vay vốn trải khắp nơi trên địa bàn.

 Phát huy thành tích đạt được NHCSXH tỉnh Phú Thọ chủ động bám sát sự chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, của lãnh đạo địa phương, tích cực thực hiện chỉ thị 39 của Ban Bí thư, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giữ vững, thông suốt toàn bộ mạng lưới hệ thống giao dịch nhằm tiếp tục gần dân, sát dân hơn, phục vụ nhân dân tốt nhất.

Đông Dư