05:14 25/05/2026

Tín dụng chính sách góp lực giúp vùng đất Tân Sơn vươn lên

Với sự đồng thuận cao trong hành động cùng tinh thần nỗ lực vượt khó khăn, thách thức, toàn bộ 6 xã mới Tân Sơn, Minh Đài, Lai Đồng, Xuân Đài, Long Cốc, Thu Cúc của huyện Tân Sơn cũ, tỉnh Phú Thọ sau gần 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã vẫn chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, đặc biệt trong lĩnh vực an sinh xã hội tiếp tục giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao cuộc sống, cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đạt được kết quả ấn tượng đó có phần đóng góp quan trọng, thiết thực từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi do Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức thực hiện.

Chú thích ảnh

Huyện Tân Sơn (cũ) từ chỗ là “rốn nghèo” với 14/17 xã nằm trong vùng đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào DTTS chiếm xấp xỉ 70%, đã bước ra khỏi danh sách các huyện nghèo của cả nước trước 2 năm so với kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình hàng năm là 1,7%. Cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn địa bàn giảm còn 13,6%; hết quý 1/2026, là 13,2%. Đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 8 lần so với năm 2016.

Ông Trần Khắc Thăng, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tân Sơn, hiện là Bí thư đảng ủy xã Thu Cúc sau sáp nhập, khẳng định: “Thành quả ấn tượng đó có sự tham gia rất thiết thực, quan trọng của NHCSXH, đã luôn bảo đảm dòng vốn thông suốt, đầu tư kịp thời và có trọng tâm, trọng điểm, làm động lực giúp địa phương hoàn thành các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và nhân dân thực hiện khát vọng thoát nghèo, xây đắp cuộc sống no đủ, sáng tươi”.

Theo ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Long Cốc: Vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH Tân Sơn đầu tư đã tiếp sức cho đồng bào nơi đây thâm canh 1.100 ha chè và chuyển sang trồng các giống chè đặc sản như Bát Tiên, PH1, LDP1. Những sản phẩm chè đặc sản ở Long Cốc đã đạt chuẩn OCOP 4 sao, giờ đây có mặt ở khắp các tỉnh thành mang hương vị đậm đà của miền quê Đất Tổ Hùng Vương đi xa, đồng thời tăng thu nhập của người dân làm chè đạt 75 triệu đồng/năm, các thôn xóm nhờ vốn ưu đãi đầu tư cũng giảm sâu, giảm nhanh hộ nghèo. 

Chú thích ảnh

Anh Trần Xuân Hữu, khu Nhội, xã Long Cốc, đã sử dụng vốn chính sách để phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, thay đổi phương thức canh tác, áp dụng KHKT vào thâm canh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với diện tích 5ha đất đồi của gia đình, anh đã đầu tư trồng cây bồ đề, keo, kết hợp với trồng sắn. Sau một thời gian, anh tiếp tục mở rộng diện tích đầu tư phát triển 4 ha cây chè. Đến năm 2020, gia đình anh tiếp tục phát triển thêm mô hình nuôi ong lấy mật. Đến nay, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Tổng thu nhập hàng năm, sau khi trừ chi phí, là gần 400 triệu đồng.

Tương tự, tại khu dân cư Hồng Phong, xã Minh Đài, gia đình ông Lê Văn Liên được chính quyền, đoàn thể địa phương và NHCSXH Tân Sơn giúp đỡ vay vốn ưu đãi để trồng trọt và chăn nuôi. Trên diện tích gần 2ha đất đồi trước đây chỉ trồng sắn và lúa nương, ông Liên quy hoạch thành vùng chuyên canh chè,. phần diện tích ven đồi được cải tạo để cấy lúa, đào ao thả cá kết hợp chăn nuôi lợn thịt. Sau 5 năm, gia đình ông Liên đã thoát nghèo, xây được nhà cửa khang trang, các con được đi học đầy đủ, thu nhập mỗi năm đạt 120-150 triệu đồng và còn tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động trong xã.

Chú thích ảnh

Không chỉ tích cực làm kinh tế gia đình, ông Liên còn hướng dẫn chuyển giao kinh nghiệm sản xuất cho nhiều hộ dân trong thôn làm theo. Hiện ông đang là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm vay vốn của khu Hồng Phong. Tính đến nay, tổ của ông Liên có 52 hộ đang vay vốn của NHCSXH, tập trung ở 5 nhóm đối tượng vay, chủ yếu đầu tư phát triển cây chè, chăn nuôi và vốn vay học sinh sinh viên. Hầu hết các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả nhờ đó số hộ nghèo trong khu giảm xuống còn 9 hộ.

Bí thư chi bộ Đảng, Giám đốc NHCSXH Tân Sơn, ông Tăng Tiến Sỹ cho biết: Phòng giao dịch NHCSXH Tân Sơn, tiền thân là NHCSXH huyện Tân Sơn, hiện phụ trách địa bàn 6 xã mới. Theo ông Sỹ, tính đến giữa tháng 5/2026, tổng dư nợ của NHCSXH Tân Sơn đạt 739.777 triệu đồng, tăng 45.699 triệu đồng so với 31/12/2025, số khách hàng còn dư nợ là 10.709 hộ, gia đình.

Thông qua tổng dư nợ và doanh số cho vay tăng mạnh, còn tổng nợ quá hạn với nợ khoanh giảm mạnh, chỉ có 0,13% so với tổng dư nợ, những năm qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 3.176 lượt khách hàng được vay vốn, với số tiền cho vay lên đến trên 161 tỷ đồng, trong đó có 1.392 lượt khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi; hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới 886 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 250 lao động…

Nổi bật trong gần 1 năm qua, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mở rộng cấp xã, vùng núi cao Tân Sơn chỉ còn 6 xã, riêng mạng lưới điểm giao dịch và lịch giao dịch thuộc NHCSXH vẫn được giữ nguyên, duy trì hoạt động.

Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH Tân Sơn, Tăng Tiến Sỹ khẳng định: “Sau sáp nhập, chúng tôi tiếp tục duy trì các Điểm giao dịch tại các xã như trước; lịch giao dịch được thực hiện vào một ngày cố định hàng tháng như trước khi sáp nhập, các phiên giao dịch thông suốt, an toàn, hiệu quả. Nhờ đó, hoạt động giải ngân, cho vay, thu nợ diễn ra bình thường. Người dân thuận lợi trong việc di chuyển, không phải đi lại xa. Hoạt động giao dịch được triển khai nghiêm túc, đảm bảo dòng chảy vốn tín dụng ưu đãi ổn định, thông suốt, mang đến sự yên tâm, hài lòng cho khách hàng. Từ đó, chính quyền các xã cũng chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và cử cán bộ công an có mặt tại điểm giao dịch xã nhằm bảo đảm hoạt động giao dịch của ngân hàng với khách hàng diễn ra an toàn, hiệu quả.

Ông Hồ Sỹ Mạnh, Chủ tịch UBND xã Lai Đồng cho biết: Sau sáp nhập, xã mở rộng địa giới, tăng tỷ lệ hộ dân được vay vốn chính sách, nên địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tín dụng chính sách tại các điểm giao dịch cũ, bảo đảm đầy đủ cơ sở điều kiện làm việc, an toàn về con người, tài sản.

“Mặc dù bộ máy chính quyền địa phương có nhiều thay đổi, cũng như tên gọi hành chính có khác trước, nhưng nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo việc làm của người dân không giảm. Bởi vậy, nhiệm vụ chính của chúng tôi vẫn luôn chủ động vươt khó khăn, bám sát cơ sở, để “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc tập trung huy động nguồn vốn, chuyển tải kịp thời nguồn vốn đến đúng từng hộ nghèo, từng đối tượng chính sách thông qua mạng lưới 333 tổ tiết kiệm và vay vốn và 17 điểm giao dịch trải rộng khắp địa bàn”, giám đốc NHCSXH Tân Sơn sôi nổi nói.

Minh Uyên