Đến ngày 31/8/2025, tổng nguồn vốn của tỉnh An Giang đạt 12.925,8 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư từ ngân sách địa phương gần 1.200 tỷ đồng, tăng 311,2 tỷ đồng so với đầu năm.
Bí thư Đảng ủy cơ sở, quyền Giám đốc NHCSXH tỉnh An Giang (mới) chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm của đơn vị.
Với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, kinh tế xã hội trên địa bàn 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang 6 tháng đầu năm phát triển khá toàn diện, trong đó tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều tỉnh Kiên Giang (cũ) còn 0,99%, giảm 1,7% so với năm 2020; còn tỉnh An Giang (cũ) tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm khoảng 3-4% mỗi năm, vượt chỉ tiêu kế hoạch.
Khi vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp, tỉnh An Giang mới phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 còn 0,99%, hộ cận nghèo 2%.
Nỗ lực phục vụ nhân dân tốt hơn
Những kết quả của công cuộc giảm nghèo đó có sự đóng góp quan trọng của các chương trình tín dụng do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh An Giang mới tổ chức thực hiện.
NHCSXH duy trì hoạt động của mạng lưới điểm giao dịch và lịch giao dịch với hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT -NHCSXH An Giang, ông Lê Trung Hồ, cho biết: Đã 30 năm, tín dụng chính sách đóng vai trò như một cú hích quan trọng, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước và NHCSXH, trên cơ sở tổ chức lại hoạt động của Ngân hàng người nghèo, thực sự trở thành công cụ đắc lực, bảo đảm an sinh xã hội trên vùng đất này trước đây từng hoang hóa, hoang tàn cùng đời sống người dân còn gian khó, thiếu thốn bộn bề do chiến tranh, lũ lụt gây ra, nay đang vươn mình trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Bí thư Đảng ủy cơ sở, Quyền Giám đốc NHCSXH tỉnh An Giang, ông Đoàn Công Thiệt, chia sẻ: Nhớ lại thời kỳ đầu thành lập, dư nợ của NHCSXH rất ít ỏi, đội ngũ cán bộ, nhân viên còn chưa quen nghề, trụ sở làm việc và cơ sở vật chất như thiết bị, máy móc còn thiếu, phải thuê mượn.
Cán bộ tín dụng chính sách NHCSXH tỉnh An Giang luôn bám sát cơ sở và tận tình giúp giúp dân sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế.
Được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sâu sát của ngân hàng cấp trên, cùng với tinh thần nỗ lực vượt khó, cách làm sáng tạo của các thế hệ cán bộ, nhân viên, NHCSXH tỉnh An Giang ngày nay đã xác lập được mô hình quản lý tín dụng đặc thù, có hiệu lực và hiệu quả, đưa mọi nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến đúng đối tượng thụ hưởng. Đến nay, NHCSXH An Giang cũng đã thực hiện được 20 chương trình tín dụng và một số chương trình dự án khác do địa phương ủy thác.
Trong hành trình 30 năm qua của tín dụng chính sách, đã có hơn 50 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, trong đó: Hỗ trợ vốn vay cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 14,9 ngàn lao động và tạo điều kiện cho 320 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, 96 lượt người chấp hành xong án phạt tù có việc làm, giúp hơn 782 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, hơn 2.591 hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và thương nhân tại vùng khó khăn vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, hơn 16,9 ngàn lượt hộ vay xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng và 28 khách hàng vay vốn để xây dựng, cải tạo nhà ở, thuê, mua nhà xã hội theo quy định của Chính phủ
Đến ngày 31/8/2025, tổng nguồn vốn của tỉnh An Giang đạt 12.925,8 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư từ ngân sách địa phương gần 1.200 tỷ đồng, tăng 311,2 tỷ đồng so với đầu năm.
Cùng với đó, tổng dư nợ cũng đạt 12.895,4 tỷ đồng với 308.754 khách hàng đang còn dư nợ, bình quân dư nợ mỗi khách hàng đến 42 triệu đồng. Tăng trưởng dư nợ tập trung vào một số chương trình tín dụng lớn là: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay giải quyết việc làm…
Mặt khác, NHCSXH 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang trước đây, nay thuộc tỉnh An Giang sau sáp nhập, luôn coi trọng việc tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, do đó thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng vào việc chấp hành đầy đủ các thủ tục quy trình nghiệp vụ, chất lượng hoạt động giao dịch tại xã, hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, công tác xử lý nợ. Cụ thể, thời gian qua đã tích cực phối hợp và phối hợp chặt trẽ cùng các tổ chức chính trị xã hội làm nhiệm vụ ủy thác vay vốn chính sách, tổ chức tập huấn, trợ giúp kỹ thuật, hướng dẫn người dân cách làm ăn, cách sử dụng đồng vốn vào sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Kết quả có khá nhiều hộ vay trả được nợ cho ngân hàng đầy đủ, đúng hạn và thoát nghèo bền vững.
Bên cạnh đó, NHCSXH đã chủ động theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình thiệt hại do thiên tai lũ lụt, xâm nhập mặn, đại dịch COVID-19, xảy ra tại các đia phương để kịp thời chỉ đạo các phòng giao dịch của NHCSXH phối hợp với các bên liên quan hướng dẫn người vay lập hồ sơ vay bổ sung để khắc phục, khôi phục sản xuất kinh doanh, chuyển đổi nghề nghiệp, giúp người dân ổn định cuộc sống.
Giữ vững mạch chảy vốn tín dụng chính sách
NHCSXH tỉnh An Giang mới đã nhanh chóng bắt nhịp, hòa nhập,giữ mạch chảy tín dụng chính sách ổn định, thông suốt, phục vụ nhân dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách tốt nhất, đạt kết quả cao.
Phó giám đốc NHCSXH tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thế Loan, thông tin: Sau hợp nhất, dù diện tích của tỉnh rộng lớn, dân số đông hơn, số lượng cấp xã, phường giảm nhiều, nhưng mạng lưới điểm giao dịch và lịch giao dịch với khách hàng của NHCSXH vẫn được giữ nguyên, dòng vốn ưu đãi của Nhà nước vẫn được bảo đảm vận hành đều đặn, thông suốt, để không ảnh hưởng đến việc tiếp cận vốn vay của nhân dân.
NHCSXH duy trì hoạt động của mạng lưới điểm giao dịch và lịch giao dịch với hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
Đơn vị đã ưu tiên bố trí điểm giao dịch các xã mới thành lập, số điểm giao dịch còn lại cũng được bố trí tại trụ sở UBND các xã, phường cũ và tại nhà văn hóa cộng đồng ở khu phố và trụ sở thôn ấp.
Nhờ vậy, hơn 2 tháng qua, các phòng giao dịch NHCSXH ở tỉnh An Giang (mới) tiếp tục hoạt động thông suốt, không hề bị gián đoạn, ngừng trệ. Thông qua mạng lưới 6.361 Tổ TK&VV tại thôn ấp, khu dân cư và hệ thống các hội, đoàn thể làm nhiệm vụ ủy thác, trải rộng khắp địa bàn, những cán bộ tín dụng chính sách An Giang tích cực thực hiện quy trình thủ tục phương thức cấp tín dụng đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp dân tiếp cận đầy đủ, kịp thời đồng vốn ưu đãi của Nhà nước.
Cán bộ tín dụng chính sách NHCSXH tỉnh An Giang luôn bám sát cơ sở và tận tình giúp giúp dân sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế.
Xã Tri Tôn (An Giang) nằm trong vùng Bảy Núi, có đông đồng bào Khmer sinh sống, đã được nguồn vốn tín dụng chính sách tạo “cú hích” để tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp toàn diện, triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững. Chủ tịch UBND xã, ông Trần Văn Cường, cho biết, thu nhập bình quân đạt 65,57 triệu đồng/năm – mức tăng trưởng rõ rẹt so với giai đoạn trước. Thu ngân sách 5 năm đạt trên 177 tỷ đồng, vượt 133,7% chi tiêu nghị quyết, thể hiện hiệu quả trong huy động và quản lý nguồn lực. Cùng với đó, thương mại, dịch vụ có bước chuyển biến, đặc biệt là dịch vụ lưu trú, ẩm thực phục vụ khách du lịch.
Để giúp hộ nghèo, gia đình đồng bào DTTS mau chóng có cuộc sống no đủ, tươi sáng, NHCSXH tỉnh An Giang tiếp tục nỗ lực thực hiện chỉ thị 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, đảm bảo mạch chảy tín dụng ưu đãi thông suốt, giữ vững vị trí vai trò là “điểm sáng”, làm “cú hích” để góp phần đưa tỉnh An Giang mới bay cao và vươn xa