Sau nhiều năm chia tách, đến nay tái hợp nhất Thái Nguyên – Bắc Kạn thành tỉnh Thái Nguyên mới, địa phương luôn chú trọng đến công tác tín dụng chính sách, đặc biệt đã tập trung huy động các nguồn lực tài chính, ưu tiên đầu tư vốn ưu đãi của Nhà nước giúp các vùng khó khăn và hộ nghèo có điều kiện sản xuất, nâng cao khả năng tự chủ kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.
Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) khẳng định: Tín dụng chính sách không chỉ là công cụ tài chính, mà còn là một phần quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội của địa phương, được coi là “chìa khóa” then chốt trong công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới tại Thái Nguyên.
Để nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách, Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều giải pháp, trước hết nỗ lực nâng cao nhận thức và quán triệt sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Trung ương đến các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vai trò ý nghĩa của tín dụng chính sách đối với chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.
Tỉnh cũng thường xuyên bố trí kịp thời nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay đến hộ nghèo và gia đình đồng bào dân tộc khó khăn tại địa bàn. Kết quả, nguồn vốn ủy thác địa phương đến 30/9/2025 đạt 493.846 triệu đồng, tăng 132.633 triệu đồng so với cuối năm 2024. Mục tiêu đến năm 2030, Thái Nguyên phấn đấu tăng trưởng tỷ trọng nguồn vốn ngân sách ủy thác qua NHCSXH, bảo đảm hoàn thành kế hoạch Trung ương giao.
Ông Phạm Tuấn Hưng, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc NHCSXH tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo đơn vị thường xuyên đến cơ sở kiểm tra hoạt động tại các phòng giao dịch và điểm giao dịch.
Bí thư Đảng bộ - Giám đốc NHCSXH tỉnh Thái Nguyên, ông Phạm Tuấn Hưng, chia sẻ: Hoạt động của Ngân hàng luôn được ngân hàng cấp trên và lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo sâu sát, tạo nhiều điều kiện, đặc biệt vai trò, vị trí các chương trình tín dụng chính sách làm “trụ cột” trong mục tiêu, kế hoạch khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi với miền xuôi, giữa đồng bào dân tộc thiểu số với mặt bằng chung cả nước.
Nhờ vậy, NHCSXH tỉnh Thái Nguyên ngay từ khởi đầu thành lập (2002) đến sau 4 tháng hợp nhất, đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp, nổi bật là tập trung huy động được nguồn vốn lớn, tổ chức chuyển tải kịp thời nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước về tận bản làng, khu phố, đến đúng từng hộ nghèo và các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.
Các điểm giao dịch của NHCSXH tỉnh Thái Nguyên luôn hoạt động đều đặn, thông suốt.
Từ 3 chương trình và số vốn ít ỏi khởi đầu thành lập, đến 30/9/2025, NHCSXH tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện 19 chương trình tín dụng, với tổng nguồn vốn hoạt động đạt 9.111.902 triệu đồng, tăng 505.601 triệu đồng so với cuối năm 2024, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương hơn 493.800 triệu đồng, với 34.521 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn kịp thời đầu tư sản xuất, kinh doanh.
Xã Dân Tiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính là Dân Tiến, Bình Long, Phương Giao, từng là 1 địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn, đã từng bước vươn lên và hoàn thành các tiêu chí chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nhờ sự góp lực tiếp sức của tín dụng chính sách.
Chủ tịch UBND xã Dân Tiến, bà Mông Thị Tuyết Nhung, cho biết: Trên cơ sở thực tế, hàng năm, lãnh đạo xã đều xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác giảm nghèo. Theo đó, các giải pháp được tập trung thực hiện là khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao, coi trọng chỉ đạo các đoàn thể tích cực nhận ủy thác nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH…
Lãnh đạo và cán bộ tín dụng NHCSXH tỉnh Thái Nguyên luôn đồng hành giúp dân vay vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả.
Gia đình anh Lê Văn Tâm, ở xóm Tân Tiến, là một trong những hộ được hưởng lợi từ nguồn vốn chính sách. Với số vốn vay 100 triệu đồng của NHCSX Võ Nhai, cùng với tiền tiết kiệm, gia đình anh Tâm đã đầu tư cơ sở chế biến gỗ bóc, tạo việc làm thời vụ cho 5-7 lao động tại chỗ và tăng thu nhập.
Ngoài gia đình anh Tâm. nhiều gia đình khác trên địa bàn xóm Tân Tiến cũng đã sử dụng đồng vốn ưu đãi để mở cơ sở chế biến gỗ, đầu tư trồng ngô lai, kết hợp chăn nuôi, cho thu nhập khá. Trung bình mỗi năm, xóm Tân Tiến có 3-5 hộ thoát nghèo nhờ nguồn vốn ưu đãi.
Anh Đinh Quang Kiêu, thôn Nam Sơn (xã Vĩnh Thông) đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ NHCSXH để triển khai mô hình nuôi ngựa bạch. Từ vốn vay, cộng thêm vốn sẵn có của gia đình, anh Kiêu mua 3 con ngựa giống, đầu tư làm chuồng trại kiên cố. Sau 5 năm kiên trì, đến nay, anh Kiêu đã có đàn ngựa 7 con, trong đó có 4 con ngựa mẹ đang mang thai. Theo anh Kiêu, thu nhập từ chăn nuôi ngựa bạch mang lại trung bình đạt 60 triệu đồng/năm, giúp gia đình có sinh kế ổn định.
Hiệu quả tín dụng chính sách đã được các cấp ủy, chính quyền và đông đảo nhân dân Thái Nguyên khen ngợi, NHCSXH trên vùng đất này thực sự làm “chìa khóa” then chốt thay đổi diện mạo quê hương, cụ thể đã góp phần quan trọng giúp lĩnh vực an sinh xã hội không ngừng được bảo đảm và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Thái Nguyên tính đến nay mỗi năm giảm bình quân 1,41%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
Phát huy thành tích đạt được, trong hành trình sắp tới của mình, NHCSXH tỉnh Thái Nguyên với sự bền bỉ, tận tâm, đồng hành với người nghèo và các đối tượng chính sách, sẽ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, tập trung huy động mọi nguồn lực, giữ vững dòng vốn tín dụng chính sách thông suốt kịp thời, trở thành “trụ cột” hỗ trợ nhân dân sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm nghèo bền vững, từng bước làm giàu, đảm bảo an sinh xã hội nơi miền núi trung du Thái Nguyên.