01:10 22/01/2019

Tín đồ Phật giáo làm từ thiện gần 14 tỷ đồng tiền thắng bạc

Phật tử người Canada Scott Wellenbach (67 tuổi) cho biết chỉ bằng cách quyên góp hết số tiền thắng cuộc cho những người đang khó khăn thì ông mới "hợp lý hóa" hành vi đánh bạc của mình mà yên lòng.

Chú thích ảnh
Ông Scott Wellenbach về vị trí thứ 3 trong cuộc thi đánh Poker PokerStars Caribbean Adventure. Ảnh: Carlos Monti/Rational Intellectual Holdings Ltd.

Trang tin PokerNew.com trích dẫn lời của Scott cho biết ông sẽ trao tặng hoàn toàn số tiền hơn 600.000 USD (tương đương 14 tỷ đồng) cho quỹ từ thiện. Trước đó, Scott Wellenbach đã về vị trí thứ 3 trong cuộc thi đánh Poker PokerStars Caribbean Adventure tại Quần đảo Bahamas với tổng giá trị số tiền thắng cuộc 671.240 USD.

“Tôi hy vọng rằng sẽ có quyết định sáng suốt và số tiền đó được chuyển tới những người đang cần với một mục đích tốt đẹp, để cuộc sống của họ có thể một phần nào đó dễ chịu hơn”, người chơi Canada bày tỏ.

Tín đồ Phật giáo này đến từ Halifax, Nova Scotia. Việc của ông thường là dịch kinh sách từ tiếng Phạn và tiếng Tạng sang tiếng Anh. Ông Scott cho biết mỗi ngày ông dành 1 giờ để ngồi thiền, nhằm giữ chặt kỷ luật bản thân.

Ông còn có sở thích chơi bài và cũng có nhiều lần thắng. Số tiền nhiều nhất mà ông từng thắng trước đó là 72.176 USD năm 2017. Số tiền đó ông cũng quyên góp hết cho các quỹ từ thiện, trong đó có các quỹ dành cho các nhà sư ở Nepal, Tây Tạng, Tổ chức Bác sĩ Không biên giới…

“Một số tiền lớn chảy vào túi những kẻ quá nghiện đánh bài, những kẻ nát rượu, vô học với khát vọng chiến thắng. Đâu đó trong chúng ta đều có những đặc điểm đó. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi đều cảm thấy có sự căng thẳng về mong muốn thắng cuộc. Tôi cho rằng tôi phải hợp lý hóa chứng nghiện bài bạc của mình bằng cách cho đi số tiền thắng và nói, ‘Ít nhất, tôi đã làm những điều tốt với số tiền đó’", ông Scott giải thích.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức