11:10 05/11/2019

Tin buồn: Trung tướng Đặng Kinh từ trần

Trung tướng Đặng Kinh, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã từ trần.

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Bộ Tư lệnh Quân khu 3; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đảng ủy, Hôi Đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin;

Đồng chí Trung tướng Đặng Kinh, tên khai sinh Đặng Văn Rợp; sinh tháng 5 năm 1921;

Nguyên quán: Phường Bắc Sơn, quận An Lão, thành phố Hải Phòng; Trú quán: Số nhà 207, đường Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng;

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Cán bộ Lão thành Cách mạng, nguyên: Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VI; đã nghỉ hưu.

- Huân chương Hồ Chí Minh;

- Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì;

- Huân chương Chiến công hạng Nhất;

- Huân chương Chiến thắng hạng Nhất;

- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất;

- Huân chương Chiến sỹ giải phóng hạng Ba;

- Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba;

- Huân chương Quân kỳ Quyết thắng;

- Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần hồi 13 giờ 20 phút, ngày 01 tháng 11 năm 2019 (tức ngày 05 tháng 10 năm Kỷ Hợi) tại Nhà riêng.

Địa điểm quàn thi hài, tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông, Thành phố Hà Nội.

- Lễ viếng: từ 07 giờ 30 phút, đến 10 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 11 năm 2019.

- Lễ truy điệu: 10 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 11 năm 2019.

- Di quan, sau đó tổ chức Lễ viếng tại Nhà riêng, số 207, đường Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, từ 14 giờ 00 phút, đến 15 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 11 năm 2019.

- Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, thành phố Hải Phòng; An táng tại Nghĩa trang phường Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. 

TTXVN/Báo Tin tức