07:08 22/07/2021

Tin bác sĩ, 800 người Uganda bị lừa tiêm vaccine COVID-19 giả

Ít nhất 800 người Uganda đã bị tiêm vaccine COVID-19 giả, có người bị tiêm nước.

Chú thích ảnh
Một phụ nữ được tiêm vaccine tại Kampala, Uganda. Ảnh: AP

Theo quan chức chính phủ Uganda ngày 21/7, đây là âm mưu liên quan tới các bác sĩ và nhân viên y tế vô lương tâm.

Theo SCMP, những người này đã tiêm vaccine COVID-19 giả trong tháng 5 và 6 khi đợt bùng phát dịch bệnh chết người lây lan ở Uganda. Thời điểm đó, số ca mắc mới lập kỷ lục 1.700 ca/ngày.

Những kẻ lừa đảo đã nhằm vào người muốn trả tiền để tiêm chủng vào thời điểm vaccine thiếu hụt ở Uganda. 

Tiến sĩ Warren Naaamara, Giám đốc đơn vị giám sát dịch vụ y tế của tổng thống xác nhận thông tin trên và cho biết thêm: “Chúng tôi đã bắt hai nhân viên y tế trong vụ lừa đảo, còn một bác sĩ đang chạy trốn”.

Ông cho biết những người bị tiêm vaccine giả không cần lo lắng vì xét nghiệm cho thấy các ống tiêm không chứa chất gì nguy hiểm, một số liều tiêm chứa nước.

Những kẻ lừa đảo thu 25-120 USD/người, trong khi chính phủ tiêm vaccine COVID-19 miễn phí cho dân tại các khu vực tiêm chủng được chỉ định.

Sau đợt sóng dịch đỉnh điểm hồi tháng 6, Uganda chỉ ghi nhận 252 ca mới ngày 21/7. Tới nay, nước này có 91.162 ca mắc, trong đó 2.425 ca tử vong.

Thùy Dương/Báo Tin tức