06:10 02/06/2020

Timo Werner: Tương lai của bóng đá Đức

Sở hữu khả năng ghi bàn bùng nổ, tốc độ kinh ngạc, kỹ thuật khéo léo, bản năng ghi bàn nhạy bén, Timo Werner thực sự là chân sút "hot" nhất hiện nay. Sau 40 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa, tiền đạo này đã có tới 31 pha lập công cho RB Leipzig - một thành tích ghi bàn rất đáng nể. Timo Werner đang trên đường thắp sáng châu Âu ở tuổi 24 tuổi.

Chú thích ảnh
Werner có mùa giải ấn tượng cùng Leipzig. Ảnh: Eurosports

Tiền đạo người Đức là mẫu trung phong cắm thực thụ. Với khả năng bứt tốc tốt và di chuyển không bóng thông minh, Werner luôn khiến hàng phòng ngự đối phương phải bất ngờ với những pha thoát người để nhận đường chuyền từ các đồng đội. Tiền đạo đang thi đấu cho Leipzig còn nổi bật với khả năng xử lý bóng đơn giản nhưng hiệu quả và dứt điểm quyết đoán.

Ở mùa giải này, Werner đang có phong độ cực cao khi có đến 31 pha lập công cho RB Leipzig sau 40 trận trên mọi đấu trường. Trong đó, có đến 25 bàn thắng sau 28 trận ở Bundesliga. Tiền đạo người Đức đang tạo nên cuộc đua tranh giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga với Lewandowski (29 bàn).

Những pha lập công quan trọng của tiền đạo sinh năm 1996 góp phần giúp RB Leipzig chạm cột mốc kỷ lục 72 bàn thắng, con số chưa từng có kể từ khi đội bóng này giành quyền thăng hạng Bundesliga mùa 2016 - 2017.

Chú thích ảnh
Werner sở hữu tốc độ kinh ngạc, kỹ thuật khéo léo, bản năng ghi bàn nhạy bén. Ảnh: Eurosports

Hiện tại, chân sút 24 tuổi được định giá 64 triệu euro (theo Transfermarkt) và vẫn còn hợp đồng với RB Leipzig đến mùa hè 2023. Tuy nhiên, điều khoản phá vỡ hợp đồng của Werner chỉ nằm ở mức 60 triệu euro và đây không phải là con số bất khả thi đối với các đội bóng lớn. RB Leipzig hoàn toàn mất quyền tự quyết và vấn đề quan trọng nhất nằm ở nguyện vọng của tiền đạo 24 tuổi

Trong trận đấu muộn nhất vòng 29 Bundesliga diễn ra rạng sáng 2/6, Werner tiếp tục lập một "siêu phẩm" vào lưới Cologne để giúp RB Leipzig đòi lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Với bàn thắng ghi được trong trận này đã nâng tổng số pha lập công của Werner trong màu áo RB Leipzig sau 5 mùa giải lên con số 92 bàn, vượt qua huyền thoại Daniel Frahn (88 bàn) để trở thành tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử đội bóng thuộc Đông Đức cũ.

Chú thích ảnh
Werner vẫn đều đặn "nhả đạn" vào lưới đối thủ. Ảnh: Eurosports

Mùa này, tuyển thủ Đức được chơi nhiều ở vị trí thiên về tấn công nhất ở tuyến tiền vệ RB Leipzig. Ở vị trí mới này, không chỉ ghi nhiều bàn thắng, Werner còn đóng góp vào bàn thắng của đồng đội nữa. Vai trò tấn công đã tạo cho “Sóc nhỏ” nhiều sự linh hoạt hơn ở phần sân đối phương. Werner không còn phải đứng sau lưng hậu vệ cuối cùng như ở mùa trước, công việc anh chia sẻ với đồng đội Yussuf Poulsen. Phong cách thi đấu này gần như đi ngược lại sự khó đoán trong các pha di chuyển, thứ tạo nên thương hiệu của Werner mùa này. Một sự đổi thay đầy bất ngờ khi ở mùa giải trước, chân sút này đa để tính ích kỷ cũng như độc đoán của mình điều khiển lối chơi.  

Một trong những yếu tố nữa khiến Werner khác biệt với phần còn lại đó là khả năng luân chuyển các cơ hội. Các pha dứt điểm của chân sút này thực sự chết người. Trong các pha đối mặt của tiền đạo này với thủ môn, dù là ở vị trí hay góc độ nào, anh thường đưa ra những quyết định đúng đắn để bóng có thể bay vào lưới.

Chú thích ảnh
Werner đang là cầu thủ được nhiều "đại gia" ở châu Âu săn đón. Ảnh: Eurosports

Những tình huống trên càng cho thấy Werner đã thích nghi rất nhanh dưới thời HLV Nagelsmann. Mùa giải này, "Sóc nhỏ" đã phát triển tốc độ của mình. Những phản xạ nhanh nhẹn giúp anh cách biệt hoàn toàn khỏi các cầu thủ có cùng tốc độ và các pha bứt tốc tương tự. Werner nhanh chóng tận dụng sơ hở của đối phương để biến thành bàn thắng.

Đang có được mùa giải trong mơ với RB Leipzig, Timo Werner đã thể hiện mình xứng đáng trở thành tâm điểm của mỗi trận đấu mình góp mặt, một điều anh làm được rất tốt cho tới thời điểm này.

Werner đang là cầu thủ được nhiều "đại gia" ở châu Âu săn đón. Đã có nhiều thông tin cho rằng, HLV Solskjaer đã được ban lãnh đạo Manchester United bật đèn xanh để tham gia cuộc đua có được chữ ký của chân sút tài năng này.

Trước Manchester United, Liverpool cũng được cho là CLB có lợi thế trong thương vụ mua Werner. Nhưng dường như bội bóng vùng Merseyside đã rút lui khi Leipzig đòi 55 triệu euro, mức giá mà họ cho là quá cao.

Bayern Munich cũng bày tỏ sự quan tâm tới Werner nhưng tiền đạo người Đức từng tuyên bố rằng Ngoại hạng Anh là điểm đến ưa thích của mình.
Minh Đăng/Báo Tin tức