04:14 16/04/2012

Timo Lexte bầu cử tổng thống vòng hai

Ngày 16/4, Timo Lexte đã tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vòng hai trong bối cảnh đất nước non trẻ này chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 10 năm độc lập và tiếp nhận quyền kiểm soát an ninh từ các lực lượng LHQ.

Ngày 16/4, Timo Lexte đã tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vòng hai trong bối cảnh đất nước non trẻ này chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 10 năm độc lập và tiếp nhận quyền kiểm soát an ninh từ các lực lượng LHQ.

Các phương tiện truyền thông cho biết các điểm bỏ phiếu tại Timo Lexte đã đồng loạt mở cửa lúc 7 giờ sáng và kéo dài tới 15 giờ (giờ địa phương). Ước tính có hơn 620.000 cử tri đủ tư cách của Timo Lexte tham gia bỏ phiếu tại 850 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Theo luật định, kết quả sơ bộ cuộc bầu cử sẽ được công bố 48 giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Cuộc bầu cử là cuộc đua tranh giữa hai ứng cử viên giành nhiều phiếu bầu nhất tại vòng một diễn ra hôm 17/3 vừa qua là thủ lĩnh đảng đối lập Fretilin, ông Francisco "Lu Olo" Guterres và ông Taur Matan Ruak - cựu tư lệnh các lực lượng vũ trang.


Ông Francisco "Lu Olo" Guterres dẫn đầu với 29% số phiếu. Nguồn: Internet.


Trong cuộc bầu cử vòng một, ông Guterres dẫn đầu với 29% số phiếu bầu và ông Ruắc về thứ hai với 26% phiếu bầu. Ứng viên dành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vòng hai này sẽ thay thế đương kim Tổng thống Ramos Horta, người về thứ ba trong cuộc bầu cử vòng một, để lãnh đạo đất nước có dân số khoảng 1,1 triệu người này.

Cuộc bầu cử này là sự kiện đầu tiên trong một loạt sự kiện quan trọng sắp tới của Timo Lexte. Tháng 5 tới, nước này sẽ kỷ niệm 10 năm ngày độc lập; tháng 7 tiến hành tổng tuyển cử để bầu ra chính phủ mới và lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ được triển khai từ năm 1999 sẽ rút khỏi quốc gia này vào cuối năm nay.

TTXVN/ Tin Tức