07:13 25/07/2011

Tìm thấy toàn bộ 122 người thiệt mạng trong vụ đắm tàu trên sông Vônga

Các nhân viên cứu hộ Nga, trước hết là thợ lặn, đã tìm thấy thi thể của toàn bộ 122 người thiệt mạng khi tàu chở khách 2 tầng Bulgaria bị đắm trên sông Vônga cách bờ 3 km và ở độ sâu 20 mét ngày 10/7.

Các nhân viên cứu hộ Nga, trước hết là thợ lặn, đã tìm thấy thi thể của toàn bộ 122 người thiệt mạng khi tàu chở khách 2 tầng Bulgaria bị đắm trên sông Vônga cách bờ 3 km và ở độ sâu 20 mét ngày 10/7.

Tàu chở khách Bulgaria. ẢNh: AFP/TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, toàn bộ 122 nạn nhân trên đây đã được phát hiện sau khi tàu Bulgaria được trục vớt thành công và được kéo lên khu vực gần bờ. Rạng sáng 25/7, hai thi thể cuối cùng đã được tìm thấy trong khoang tàu Bulgaria. Các cơ quan chức năng Nga đã xác định được số người đi trên tàu này là 201 người, trong đó, 79 người đã được cứu sống. Giám đốc Trung tâm Privolga thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, ông Igor Panshin cho biết tàu Bulgaria không bị hư hỏng cả bên ngoài lẫn trong các khoang tàu, kết quả điều tra bước đầu cho thấy thuyền trưởng đã cố lái tàu quay vào bờ, nhưng không kịp.

Cho đến nay, Ủy ban điều tra Nga đã bắt giữ Tổng Giám đốc Công ty du lịch đường sông Argorechtour, bà Xvetlana Inyakina và Chuyên gia trưởng Đội tàu đường sông Cama, ông Yakov Ivashov với cáo buộc cung cấp dịch vụ không bảo đảm yêu cầu an toàn cho du khách gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Đồng thời, Thuyền trưởng của hai tàu Arbat và Dunaisky 66 gồm hai ông Yuri Tutrin và Alexander Egorov bị khởi tố hình sự về tội không tham gia cứu người khi hai tàu trên đây đi qua tàu Bulgaria bị đắm. Các cơ quan chức năng Nga cũng đã tặng các phần thưởng xứng đáng cho đội tàu Arabella đã tham gia cứu sống 79 hành khách đi trên tàu Bulgaria.

Đình Lanh
(P/v TTXVN tại Nga)