03:10 25/03/2018

Tìm thấy thi thể một thuyền viên trong vụ chìm tàu cá ở Bạc Liêu

Liên quan đến vụ chìm tàu cá trên biển Bạc Liêu, thiếu tá Nguyễn Thanh Thiện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gành Hào, thị trấn Gành Hào (Đông Hải, Bạc Liêu), cho biết, đến khoảng 21 giờ ngày 24/3, lực lượng chức năng đã tìm vớt được một thi thể thuyền viên trong số 2 thuyền viên mất tích.

Qua xác định, thi thể thuyền viên được tìm thấy là nạn nhân Hồ Xuân Lộc (sinh năm 1974, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào). Khi phát hiện, thi thể nạn nhân nằm mắc kẹt trong ca-bin tàu. Hiện còn một thuyền viên mất tích là anh Trần Tiên (sinh năm 1981, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào). 

Sau khi xác định danh tính, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình và chỉ đạo cơ quan đoàn thể phối hợp với gia đình lo hữu sự cho nạn nhân. 

Theo thiếu tá Nguyễn Thanh Thiện, hiện công tác tìm người mất tích, trục vớt tàu đang được triển khai khẩn trương. Tuy nhiên, thời tiết trên biển xấu, sóng to, gió lớn, nên việc tìm kiếm thuyền viên mất tích còn lại gặp không ít khó khăn. 

Theo trình báo của chủ tàu cá, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 22/3, tàu cá mang biển số BL - 93961TS, do ông Hoàng Biểu (sinh năm 1967, ở ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) làm chủ, kiêm thuyền trưởng đang từ Cảng cá Gành Hào chạy ra biển để đánh bắt. Đến khoảng 5 giờ ngày 23/3, do sóng to gió lớn, thuyền trưởng chủ động điều khiển tàu chạy vào cửa biển Gành Hào. 

Tuy nhiên, khi còn cách cửa biển Gành Hào khoảng 3 hải lý thì tàu cá 93961TS bất ngờ bị sóng đánh chìm, lật úp. Khi đó trên tàu có tổng cộng 8 người gồm tài công và ngư phủ đều bị nhấn chìm xuống biển. Rất may, khi xảy ra sự cố đã có 6 ngư phủ được các tàu cá hoạt động gần hiện trường phát hiện, cứu sống. Hai ngư phủ mất tích là nạn nhân Hồ Xuân Lộc và Trần Tiên.

Huỳnh Sử (TTXVN)