01:10 11/01/2011

Tìm thấy phần đuôi của tàu Trường Giang 54 bị gẫy

Đại tá Lê Văn Bình - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết: Khoảng 0 giờ ngày 10/1, phần đuôi của tàu Trường Giang 54 mắc cạn trên vịnh Nha Trang đã bị gẫy, tách khỏi thân tàu nhưng vẫn nổi và trôi dạt trên biển theo hướng đông nam, hiện cách địa điểm tàu mắc cạn 1 km.

Đại tá Lê Văn Bình - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết: Khoảng 0 giờ ngày 10/1, phần đuôi của tàu Trường Giang 54 mắc cạn trên vịnh Nha Trang đã bị gẫy, tách khỏi thân tàu nhưng vẫn nổi và trôi dạt trên biển theo hướng đông nam, hiện cách địa điểm tàu mắc cạn 1 km.


Tàu Trường Giang 54-Ảnh internet


Do thời tiết xấu vẫn tiếp diễn, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển lớn nên vẫn chưa có biện pháp xử lý phần đuôi tàu đang trôi dạt. Đồn Biên phòng 388 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) đã cử lực lượng túc trực, theo dõi, đồng thời thông báo cho ngư dân và các phương tiện giao thông đường thủy không được neo đậu, hoặc đưa tàu vào khu vực đuôi tàu Trường Giang 54 đang trôi và phần thân tàu đang mắc cạn, để tránh va đập.

Theo một nguồn tin khác, chỉ có hơn 800 tấn phân kali trong tổng số 1.950 tấn phân kali trên tàu được bốc dỡ để chuyển vào bờ an toàn bằng tàu đánh cá của ngư dân, số còn lại vẫn còn trên tàu mắc cạn, trong đó không ít đã bị ướt vì nước biển tràn vào.


Đoàn thủy thủ 9 người trên tàu Trường Giang 54 đã lên bờ an toàn. Hiện số dầu trên tàu đã được hút sạch, tránh sự cố chìm tàu, gây ô nhiễm.

Tiên Minh