10:15 31/10/2015

Tìm thấy mảnh vỡ máy bay Nga chở 224 người rơi ở Ai Cập

Tiếp tục cập nhật thông tin về vụ máy bay của Nga bị rơi ở Ai Cập trưa 31/10, nguồn tin Ai Cập cho biết các lực lượng an ninh nước này đã tìm thấy mảnh vỡ được cho là của máy bay Nga trên bán đảo Sinai.


Một chiếc máy bay của hãng Kogalymavia.

Hiện các lực lượng an ninh Ai Cập đã phong tỏa khu vực và hàng chục xe cứu hộ từ thành phố Arish, phía bắc Sinai, đã được điều tới hiện trường để cứu các nạn nhân.

Một nhân viên an ninh tham gia đội tìm kiếm và cứu nạn Ai Cập cho biết máy bay "đã bị phá hủy hoàn toàn và mọi người trên máy bay có thể đã chết". Người này cho biết thêm thời tiết xấu khiến đội cứu nạn khó tiếp cận hiện trường.

Nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết không có dấu hiệu cho thấy máy bay bị bắn. Khu vực bắc Sinai là hang ổ của nhiều nhóm phiếu quân Hồi giáo, trong đó có một số nhóm liên kết với khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Ai Cập Sharif Ismail cho biết một máy bay của Nga đã bị rơi ở bán đảo Sinai của Ai Cập. Cơ quan Hàng không Nga cũng xác nhận đã bị mất liên lạc với một máy bay chở khách của Nga.

Hãng tin Nga TASS dẫn lời người phát ngôn Cơ quan Hàng không Nga Sergey Izvolski cho biết chiếc máy bay Airbus A320 thực hiện chuyến bay số hiệu 7K9268hành trình từ thành phố Sharm el-Sheikh của Ai Cập về St. Petersburg của Nga, cất cánh lúc 6 giờ 51 - giờ Moskva (tức 10 giờ 51 giờ Hà Nội) tại sân bay Ai Cập. 

Lúc 11 giờ 14 (giờ Hà Nội), máy bay bị mất liên lạc với trạm mặt đất và biến mất trên màn hình rađa sau 23 phút. Máy bay chở 217 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Máy bay gặp nạn có tuổi đời 18 năm, thuộc hãng hàng không Kogalymavia (hay còn gọi là MetroJet hoặc Kolavia) - một hãng hàng không nhỏ của Nga.

Theo thông tin ban đầu, đa số người trên máy bay đều là người Nga, trong đó có 17 trẻ em.

Hiện các nguồn tin hàng không Nga vẫn không thể xác nhận vị trí của máy bay.

Đường màu xanh da trời là đường bay của máy bay trước khi rơi xuống Ai Cập.

Phía Ai Cập đã lập ủy ban xử lý khủng hoảng cấp chính phủ để xử lý vụ việc. Bộ Hàng không Ai Cập xác định vị trí rơi là một khu vực núi non hoang vắng ở trung Sinai.

Chiếc máy bay lẽ ra phải liên lạc với không lưu ở thành phố Larnaca của CH Síp sau khi rời không phận Ai Cập nhưng lại không liên lạc.

Một nguồn tin ở sân bay Sharm El-Sheik cho biết phi công của máy bay đã yêu cầu chuyển hướng, nói rằng máy bay sẽ phải hạ cánh ở Cairo. Nguồn tin này cũng cho biết phi hành đoàn máy bay đã phàn nàn với bộ phận dịch vụ kỹ thuật của sân bay rằng máy bay bị trục trặc động cơ.

Trước đó, hãng MetroJet từng xảy ra một vụ tai nạn chết người năm 2011 khi một máy bay bốc cháy trên đường băng ở sân bay Surgut ở Urals (Nga). Ba người chết và 40 người bị thương khi chiếc máy bay bốc cháy chỉ trong 10 phút.

Vụ tai nạn hàng không gần đây nhất của Nga xảy ra vào tháng 11/2013, khi chuyến bay số hiệu 363 của hãng hàng không Tatarstan Airlines bị rơi tại sân bay quốc tế Kazan trong lúc tìm cách hạ cánh. 50 người chết trong vụ tai nạn này.

Thùy Dương