05:13 31/05/2012

Tìm thấy hộp đen thứ hai của máy bay Nga gặp nạn

Ngày 31/5, người đứng đầu Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ của Inđônêxia cho biết đã tìm thấy hộp đen thứ hai của chiếc máy bay chở khách Sukhoi Superjet 100 của sau ba tuần xảy ra tai nạn thảm khốc làm 45 người thiệt mạng.

Ngày 31/5, người đứng đầu Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ của Inđônêxia, Ketut Purwa cho biết lực lượng này đã tìm thấy hộp đen thứ hai của chiếc máy bay chở khách Nga Sukhoi Superjet 100 sau ba tuần xảy ra tai nạn thảm khốc khi máy bay trên đâm vào núi làm 45 người thiệt mạng.

Chiếc hộp đen thứ nhất của chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: Internet


Theo quan chức trên, hộp đen này là phần thiết bị ghi dữ liệu bay (FDR), được tìm thấy trong ngày 30/5 ở vị trí cách nơi tìm thấy phần đuôi của máy bay bị nạn khoảng 20 mét.


Bị chôn vùi trong đất, phần hộp đen này dường như vẫn nguyên vẹn.


Cùng với thiết bị ghi dữ liệu âm thanh (VDR), FDR là một phần trong bộ hộp đen của máy bay ghi lại những trao đổi của phi công cũng như những chỉ thị từ các hệ thống điện tử trên máy bay trong suốt hành trình bay. Trước đó, ngày 16/5, lực lượng tìm kiếm của Inđônêxia đã tìm thấy thiết bị VDR.


Các thiết bị quan trọng này sẽ được nhóm điều tra phân tích kỹ lưỡng để tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc.


Theo lời các quan chức cứu hộ Inđônêxia, kết quả sẽ được thông báo sau 1 năm.


Nhiều câu hỏi đang được đặt ra về vụ tai nạn này, đặc biệt là nguyên nhân tại sao máy bay gặp nạn lại hạ độ cao từ 3.000 mét xuống 2.000 mét, một mức thấp nguy hiểm ở vùng địa hình đồi núi để rồi sau đó đâm vào núi Xalắc (Salak) cao 2.400 mét.


Vụ tai nạn với Sukhoi Superjet 100 xảy ra ngày 9/5 trong một chuyến bay quảng bá loại máy bay mới này. Sukhoi Superjet 100 là sản phẩm liên doanh giữa hãng hàng không Sukhoi của Nga với hãng Alenia Aeronautica của Italia. Đây là loại máy bay dân sự hai động cơ được xem là biểu tượng mới của ngành hàng không Nga. Sukhoi Superjet 100 có chuyến bay thương mại đầu tiên hồi năm ngoái.



TTXVN/Tin Tức