09:22 25/09/2018

Tìm thấy cây giáng hương cổ thụ bị đào trộm trong rừng phòng hộ Dầu Tiếng

Ngày 25/9, tại khu đất nhà anh Trần Minh Tích, sinh 1986, thuộc tổ 5, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Tây Ninh), Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Châu lập hồ sơ thu hồi cây giáng hương trên 100 năm tuổi đã bị đào trộm trong Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng (huyện Tân Châu, Tây Ninh) vào ngày 11/8/2018.

Chú thích ảnh
Công an huyện Tân Châu kiểm tra cây giáng hương bị đào trộm để lập hồ sơ xử lý.

Theo lời khai của ông Trần Minh Tích, ông Tích mua cây giáng hương kể trên của ông Đỗ Văn Kỹ, ngụ huyện Dương Minh Châu với giá 60 triệu đồng vào ngày 11/8/2018. Ông Tích có biết nguồn gốc cây giáng hương ở trong rừng phòng hộ Dầu Tiếng, nhưng thấy ông Kỹ đưa ra đầy đủ giấy tờ do Phó giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Dầu Tiếng và Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ Dầu Tiếng ký xác nhận cho khai thác nên mới mạnh dạn mua về trồng trong vườn nhà.

Theo hồ sơ được các ngành chức năng xác định ban đầu, cây giáng hương có chiều cao gần 8 mét, đường kính gốc khoảng 1,178 mét, đường kính bộ rễ khoảng 2 mét, trọng lượng 5.140 kg (tương đương khoảng 5,140 m3).

Như TTXVN đã đưa tin, sau khi nhận được đơn tố cáo của người dân về việc có một số đối tượng đến đào cây giáng hương cổ thụ có độ tuổi khoảng trên 100 năm ra khỏi rừng phòng hộ Dầu Tiếng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đã tiến hành điều tra và xác định cây giáng hương bị trộm là cây rừng tự nhiên nằm tại lô h, khoảnh 20, tiểu khu 59.

Làm việc với Ban Giám đốc khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng, thì phát hiện, trước đó, ngày 6/8/2018 ông Nguyễn Văn Năm (là chủ hộ nhận khoán trồng rừng tại khu đất lâm nghiệp có cây giáng hương nói trên) đã làm đơn xin khai thác cây giáng hương này để tận dụng gỗ làm nhà cửa, vật dụng gia đình.

Ngày 7/8/2018 Ban Quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng cử Đội trưởng, đội bảo vệ rừng và 2 kiểm lâm viên kiểm tra, lập bản kê lâm sản khai thác. Bản kê thể hiện cây giáng hương có đường kính 113,1 cm, khối lượng 3,615 m3.

Bản kê này có sự xác nhận của Phó giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Dầu Tiếng Nguyễn Văn Quang và Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ Dầu Tiếng Lê Văn Hải. Lợi dụng giấy tờ kể trên, đối tượng nhanh chóng thuê người, thuê xe cẩu công khai đào cây cổ thụ, cho xe cầu cẩu cây đưa ra khỏi rừng đem đi bán.

Sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các ngành chức năng ráo riết điều tra, truy tìm tung tích cây giáng hương bị trộm, đồng thời củng cố hồ sơ, đưa các đối tượng vi phạm ra xử lý trước pháp luật.

Tin, ảnh: Lê Đức Hoảnh (TTXVN)