08:08 14/08/2012

Tìm ra kẻ trộm nhờ chức năng định vị của điện thoại

Sau khi mua hàng, quay ra mở cốp xe, chị Hà hốt hoảng khi phát hiện, kẻ gian đã cậy cốp xe lấy một chiếc túi xách, bên trong có 54,6 triệu đồng và 1 điện thoại di động Iphone.

Khoảng 18h30 tối 11/8, chị Vũ Thị Thu Hà, SN 1977, trú ở khu tập thể Công ty Than 3, tổ 108, Láng Hạ, Đống Đa chạy đến CAP Thành Công, quận Ba Đình trình báo, trước đó ít phút chị đi xe máy Spacy đến một cửa hàng nằm trên phố Hoàng Ngọc Phách thuộc địa phận phường Láng Hạ để mua hàng. Sau khi mua hàng, quay ra mở cốp xe, chị Hà hốt hoảng khi phát hiện, kẻ gian đã cậy cốp xe lấy một chiếc túi xách, bên trong có 54,6 triệu đồng và 1 điện thoại di động Iphone.

Có chi tiết khiến chỉ huy CAP Thành Công chú ý, đó là máy điện thoại của chị có cài chế độ định vị toàn cầu. Lập tức chỉ huy CAP Thành Công tổ chức cho các trinh sát bám theo dấu vết định vị của chiếc điện thoại thì phát hiện đối tượng mang chiếc điện thoại đang di chuyển trên đường La Thành.

Các trinh sát phóng xe máy đuổi theo nhanh chóng bắt giữ được một phụ nữ đang đi bộ trên đường La Thành, trong chiếc túi mang theo có chiếc điện thoại di động của chị Hà.

Trước cơ quan công an, đối tượng khai nhận, tên là Nguyễn Thanh Hải, SN 1968, trú ở 375, Bạch Mai, Hai Bà Trưng là thủ phạm vừa cậy cốp xe của chị Hà để trộm cắp.

Chiếc túi xách cùng tiền bạc và điện thoại di động của chị Hà đã được thu hồi. Qua khai thác mở rộng bước đầu, Hải thú nhận, gây ra nhiều vụ cậy cốp xe trộm cắp, lấy được không ít điện thoại di động có định vị nhưng không bị bắt giữ. Sau đó đối tượng và tang vật vụ án đã được CAP Thành Công chuyển giao cho CAQ Đống Đa tiếp tục điều tra, xử lý.


Theo Anninhthudo.vn