04:09 16/04/2013

Tìm "Nữ hoàng trang sức Việt Nam"

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam và Tạp chí Thời trang Vàng đã tổ chức họp báo giới thiệu cuộc thi "Nữ hoàng Trang sức Việt Nam" lần thứ VI-2013.

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam và Tạp chí Thời trang Vàng đã tổ chức họp báo giới thiệu cuộc thi "Nữ hoàng Trang sức Việt Nam" lần thứ VI-2013. Theo đánh giá của BTC, năm nay cuộc thi sẽ có nhiều điểm mới, nhằm đảm bảo chất lượng cũng như ý nghĩa của cuộc thi.


Cuộc thi "Nữ hoàng trang sức Việt Nam" dành cho nữ công dân từ 18 - 27 tuổi, có đạo đức tốt, vẻ đẹp tự nhiên, có chiều cao từ 1,6m trở lên, chưa lập gia đình, chưa sinh con, chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính, đã tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên... Vòng sơ tuyển bắt đầu từ ngày 19/5 - 21/6 trên cơ sở xét hồ sơ do các thí sinh nộp. Qua vòng sơ tuyển, sẽ có 30 thí sinh xuất sắc được lựa chọn vào vòng chung kết. Đêm chung kết sẽ diễn ra tại Tuần Châu - Hạ Long vào ngày 20/7. Các thí sinh sẽ trải qua 4 phần thi bắt buộc: Trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội có đeo trang sức và thi ứng xử. "Nữ hoàng trang sức Việt Nam" sẽ được trao giải thưởng 300 triệu đồng cùng vương miện độc quyền; Á hậu 1 được tặng 100 triệu đồng, Á hậu 2 được tặng 80 triệu đồng. Hai người đẹp còn lại lọt vào danh sách 5 người đẹp cũng sẽ được trao giải 30 triệu đồng/giải. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải thưởng cho 10 người đẹp khác dành cho các danh hiệu như "Người đẹp dạ hội", "Người đẹp thân thiện", "Người đẹp tài năng", "Người đẹp Tuần Châu"...


Đến thời điểm này đã có hơn 100 thí sinh đăng ký dự thi cuộc thi. Cuộc thi "Nữ hoàng trang sức Việt Nam" đã trải qua 5 lần tổ chức (lần I vào năm 2003, lần II năm 2005, lần thứ III vào năm 2007, lần thứ IV vào năm 2009, và lần thứ V là năm 2011).

P.V