03:23 05/03/2012

Tìm những lời yêu thương độc đáo cho ngày 8/3

Đã sắp đến ngày đặc biệt dành cho nửa còn lại của thế giới. Nói lời yêu thương có thể nói quanh năm, nhưng một ngày đặc biệt thì vẫn nên chọn cách nói nào cho đặc biệt.

Đã sắp đến ngày đặc biệt dành cho nửa còn lại của thế giới. Nói lời yêu thương có thể nói quanh năm, nhưng một ngày đặc biệt thì vẫn nên chọn cách nói nào cho đặc biệt. Bởi vậy, dường như không một người đàn ông nào không háo hức tìm một "lời yêu thương ngọt ngào" để trao cho nửa kia của mình.

Đáp ứng nhu cầu này, thị trường hoa, quà tặng 8/3 đã bắt đầu nhộn nhịp khắp nơi.

Hà Nội: Nhiều hoa, quà "độc"

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 đang đến gần, người trồng hoa Hà Nội đang khẩn trương thu hái lứa hoa đã đến kỳ thu hoạch để kịp cung ứng cho các đầu mối mang đi tiêu thụ tại các chợ, shop hoa ở khu vực nội thành và các tỉnh, thành phố lân cận. Anh Nguyễn Văn Đức ở làng hoa Mê Linh cho biết, từ vài ngày nay, gia đình anh cũng như hàng trăm hộ chuyên trồng hoa hồng, hoa ly, đồng tiền ở Mê Linh đang tập trung cắt, hái những cây hoa đã kết nụ; dự trữ trong kho lạnh bảo quản hoặc bán ngay tại chợ đầu mối hoa Mê Linh.

Những món quà nhỏ nhắn, ý nghĩa được nhiều bạn trẻ lựa chọn.


Thời tiết những ngày này không ủng hộ người trồng hoa nên bà con khá vất vả trong việc chọn lựa, thu hái những cây hoa đã đến kỳ và để lại những cây hoa sinh trưởng chậm, nụ còn quá nhỏ. Rét nhiều, độ ẩm cao cũng khiến cho nhiều cây hoa, nhất là hoa hồng nụ không to, màu sắc không thắm bằng mọi năm. Ngoài một số loại hoa cao cấp như ly, đồng tiền, lan được trồng trong nhà lưới, nhiều hộ đã dùng nilon hoặc lưới che chắn tránh mưa và sương cho hoa hồng, cúc, thạch thảo... ngoài đồng, song cũng chỉ khắc phục được phần nào. Tại xã Tân Lập (huyện Đan Phượng), nơi được coi là một vùng hoa mới của Hà Nội từ 3 đến 4 năm nay, nhiều hộ trồng hoa cũng đang thu hoạch hoa hồng, ly để phục vụ vào dịp 8/3.

Bên cạnh hoa tươi, trên thị trường năm nay xuất hiện hoa làm bằng đất sét, hoa xếp giấy giá ổn định khoảng 300.000 – 400.000 đồng/bình. "Hoa hồng bất tử", có thể giữ tươi 5 năm, loại có xuất xứ từ Đà Lạt giá 90.000 đồng/bông, xuất xứ Nhật Bản giá 150.000 đồng/bông. "Hoa hồng 7 sắc cầu vồng", hoa hồng tươi có 7 màu trên cùng một bông, giá từ 200.000 - 300.000 đồng/bông. Đặc biệt, năm nay xuất hiện loại "hoa hồng biết nói", loại hoa lụa được làm tinh tế tích hợp pin cúc áo có thể ghi âm được 9 giây lời yêu thương của người gửi. Một cành hồng loại này giá dao động từ 75.000 - 100.000 đồng.

Thiệp 8/3 năm nay cũng đa dạng về mẫu mã, chủng loại và giá thành. Một tấm thiệp Trung Quốc, in hình đơn giản giá dao động từ 5.000 - 10.000 đồng. Những tấm thiệp nhạc, thiệp ghi âm giá khoảng 40.000 - 60.000 đồng. Thiệp hand - made độc đáo, cá tính được bán trên thị trường với giá khoảng 20.000 - 50.000 đồng. Theo một chủ cửa hàng bán thiệp trên phố Tôn Thất Tùng (Hà Nội), thị trường năm nay chuộng thiệp 3D, loại thiệp đẹp mắt được làm theo nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản. Một tấm thiệp 3D được cắt tỉa tỉ mỉ, giá từ 50.000 - 100.000 đồng.

Năm nay, cùng những món quà truyền thống như gấu bông, trang sức, mỹ phẩm... có rất nhiều loại quà tặng mới lạ như: "Hạt gạo tình yêu" (hạt gạo khắc thông điệp tình yêu, bọc trong pha lê trông đẹp lung linh) giá 60.000 - 80.000 đồng; "Hạt đậu thần kỳ" (hạt giống đậu mang những thông điệp mà chỉ khi được chăm sóc và nảy mầm, thông điệp này mới hiện lên trên vỏ lá) có giá khoảng 10.000 đồng/hạt; hay "Cốc sứ bí ẩn" (loại cốc sứ có nguồn gốc Trung Quốc, hiện hình hay lời yêu thương mỗi khi đựng nước nóng) giá từ 50.000 - 100.000 đồng/chiếc... Đặc biệt, những món quà công nghệ năm nay cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ như điện thoại nhỏ xinh, những chiếc USB hình trái tim, hình quả trứng, hình in theo yêu cầu... giá dao động từ 150.000 - 300.000 đồng, tùy dung lượng.


Đà Lạt: Đất hoa... khan hiếm hoa

Dù còn vài hôm nữa mới đến ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 nhưng giá nhiều loại hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) đang tăng cao, gấp 2 – 3 lần so với ngày thường. Trong khi đó nhiều loại hoa như hoa hồng, ly... lại khan hiếm, không đủ cung cấp cho các thương lái chuyển đi các tỉnh tiêu thụ.

Hiện tại, giá một cành hồng nhung bán tại vườn dao động từ 4.700 – 5.200 đồng, tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Các loại hoa hồng khác như hồng cánh sen, hồng ánh trăng, hồng trắng... cũng ở mức từ 3.000 – 3.700 đồng/cành, cao hơn 2 – 3 lần so với ngày thường. Trong khi đó, giá các loại hoa khác như salem, đồng tiền, cẩm chướng, bibi... cũng tăng từ 40% – 50%. Đặc biệt, dịp 8/3 năm nay hoa ly cũng rất khan hiếm, giá một bó hoa ly hiện dao động từ 100.000 – 120.000 đồng/bó 5 cành, tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

Theo một số nhà vườn thì giá hoa năm nay cao bằng thời điểm 8/3 năm trước, nhưng sản lượng hoa lại ít hơn, đặc biệt là hoa hồng. Nguyên nhân là do thời tiết không thuận lợi và nhiều nhà vườn đã tập trung hoa cho lễ Tình nhân 14/2 vừa qua, nên nhiều vườn hoa hồng không nở kịp trong dịp 8/3 này khiến sản lượng hoa bị sụt giảm.

TP.HCM: Tưng bừng kích cầu

“Phát pháo” sớm nhất có lẽ thuộc về hệ thống siêu thị Saigon Co.op khi ngay từ ngày 23/2 doanh nghiệp đã triển khai chương trình khuyến mãi chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ với mức giảm giá đến 45%. Kéo dài trong gần 20 ngày, doanh nghiệp đã kết hợp với các nhà cung cấp chủ động giảm giá hơn 1.000 mặt hàng dành cho các bà nội trợ như: Thời trang, mỹ phẩm, đồ dùng gia đình... Nối gót theo Saigon Co.op, qua chương trình “Tôn vinh vẻ đẹp Việt”, hệ thống Big C cũng đang nhộn nhịp hạ giá, khuyến mãi gần 2.000 mặt hàng hoá mỹ phẩm, nhu yếu phẩm...

“Chen vai” với các siêu thị, nhiều nhãn hàng thời trang cũng đang tăng nhiệt thu hút người tiêu dùng. Thượng hiệu Thái Tuấn, nhân dịp 8/3 ngoài việc đưa ra thị trường thời trang trong nước ba bộ sưu tập mới nhất, doanh nghiệp đã triển khai chương trình khuyến mãi cào trúng thưởng 100% với nhiều giải thưởng đặc biệt. Còn với chuỗi cửa hàng thời trang Trali, đơn vị cam kết giảm giá từ 30 - 50% cho hơn 10.000 sản phẩm thu đông và hàng trăm sản phẩm khác có mức giá gắn với ngày 8/3 như: 83.000 đồng/món – 183.000 đồng/món...

Ngày lễ của phụ nữ năm nay rơi vào thứ năm, rất nhiều chị em ở khối văn phòng đã chuẩn bị sắp xếp những ngày nghỉ cuối tuần. Đón đầu cơ hội này, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã nhanh nhạy tung ra nhiều tour nghỉ dưỡng, tham quam mua sắm với nhiều ưu đãi. Công ty du lịch Vietravel dành nhiều ưu đãi cho khách hàng nữ khi mua tour ngày 8/3 đi các quốc gia Campuchia, Thái Lan, Xinhgapo... được giảm 500.000 đồng/khách; giảm 5% phí dịch vụ các tour trong nước... Nhiều đơn vị khác như: Saigontourist giảm 10% giá cho du khách nữ mua tour du lịch nội địa trong ngày 8/3...

Phạm Mỹ - Lê Nghĩa - TTN