07:05 02/07/2011

Tìm nhà trọ giá rẻ và suất ăn miễn phí ở đâu?

Trong những ngày thi đại học, cao đẳng sắp tới, thí sinh thi tại Hà Nội có thể tìm được chỗ trọ giá rẻ và có được suất ăn miễn phí, an toàn… nhờ những sinh viên tình nguyện và các tổ chức xã hội.

Trong những ngày thi đại học, cao đẳng sắp tới, thí sinh thi tại Hà Nội có thể tìm được chỗ trọ giá rẻ và có được suất ăn miễn phí, an toàn… nhờ những sinh viên tình nguyện và các tổ chức xã hội.

Hãy tới bàn tư vấn “áo xanh”

Giữa cái nắng tháng 6 như thiêu của Hà Nội, sinh viên Đồng Thị Hương (lớp K51, Khoa Vận tải kinh tế, ĐH Giao thông Vận tải) cùng các tình nguyện viên tại khu vực Láng Thượng (quận Ba Đình) nhận nhiệm vụ đi tìm khu trọ giá rẻ và miễn phí để hỗ trợ thí sinh và người nhà. “Khu vực này có nhiều nhà trọ nhưng gõ bất kỳ cánh cửa nào cũng được chủ trọ cho biết: “không có giá rẻ, chỉ có giá thị trường”. Không còn cách nào khác là đứng năn nỉ, chờ đợi họ giảm giá. Dù chỉ bớt được 5.000 - 10.000 đồng cũng đã phần nào giảm bớt được chi phí cho gia đình thí sinh” – Hương kể.

Sinh viên, thanh niên tình nguyện hướng dẫn địa điểm thi, nơi trọ... cho thí sinh tại bến xe Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Đình Trân - TTXVN

Giá nhà trọ trung bình ở khu vực này dao động từ 40.000 - 150.000 đồng/người/ngày, tùy vào tiện nghi phòng cho thuê. Chủ căn phòng trọ khoảng 10 m2 nằm trên tầng 5 của khu chung cư mini cho biết: “Vì thấy sinh viên tình nguyện đi tìm nhiều nên em nảy ra ý định cho thuê lại căn phòng này với giá rẻ. Trong mấy ngày cho thuê, em sẽ xuống nhà bạn ở. Em để lại toàn bộ đồ nấu bếp cũng như máy tính cho người thuê, với giá 70.000 đồng/người/ngày.
Mỗi buổi chăm chỉ, Hương và các bạn có thể tìm được cả chục địa điểm cho thuê phòng trọ. Số liệu đó được các bạn tập hợp lại, để cung cấp cho người nhà và thí sinh trong những ngày này.

Sinh viên Nguyễn Huy Trường, đội trưởng đội sinh viên tình nguyện ĐH Giao thông Vận tải cho biết: “Toàn trường có 340 sinh viên tình nguyện, chủ yếu là sinh viên năm thứ hai. Với mỗi điểm thi, trường có khoảng 10 người túc trực chia nhóm để làm nhiệm vụ: Ngồi tại bàn tư vấn cho người nhà và thí sinh, tìm nhà trọ, tìm chỗ ăn uống hợp vệ sinh, phân luồng giao thông những ngày thi… Hiện tại trường tổng hợp được 10 nhà trọ (mỗi phòng có thể ở khoảng 3 đến 4 người) miễn phí và 1.000 suất nhà trọ giá rẻ”.

Tìm nhà trọ miễn phí, giá rẻ không chỉ là một hoạt động của trường ĐH Giao thông Vận tải mà là hoạt động phổ biến của sinh viên nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Trước đó, Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội cũng đã đồng loạt ra quân tìm phòng trọ miễn phí và giá rẻ để đáp ứng nhu cầu của thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2011. Đợt ra quân là một trong số các chuỗi hoạt động cao độ của chương trình “Em tôi đi thi năm 2011” do Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội thực hiện.

Bên cạnh nhà trọ giá rẻ, thí sinh có thể tìm đến ký túc xá các trường đại học. Ban quản lý ký túc xá đại học Luật Hà Nội đã dành ra 100 suất ở với mức 30.000 đồng/người/ngày. Ký túc xá ĐH Bách Khoa Hà Nội có thể đáp ứng chỗ ở cho khoảng 4.000 thí sinh với giá ưu đãi với hai mức 35.000 đồng và 25.000 đồng/người/ngày trong các phòng ở được cung cấp đầy đủ điện nước, quạt. ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết đối với thí sinh thi tại hai cơ sở xã Minh Khai và Tây Tựu (huyện Từ Liêm), ký túc xá sẽ bố trí chỗ ở cho tất cả thí sinh và người nhà. Mức giá được đưa ra là 30.000 đồng/người/ngày đối với loại phòng thông thường, 300.000 đồng/phòng/ngày đối với loại phòng có nước nóng lạnh, máy điều hòa và chỉ có tối đa 3 người/phòng. ĐH Điện lực (đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy) có 500 chỗ ở, tại cơ sở 2 (huyện Sóc Sơn) có hơn 600 chỗ ở với mức giá 40.000 đồng/người/ngày. Theo ghi nhận tại những bàn tư vấn tình nguyện tại cổng các trường đại học này, thì lượng thí sinh và người nhà đến đăng ký chưa nhiều. Có trường như ĐH Bách Khoa Hà Nội năm nào cũng còn dư chỗ ở.

Suất ăn miễn phí ở đâu?

Để hỗ trợ và tạo điều kiện cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh xa về Hà Nội thi đại học, cao đẳng, hãng thời trang Ivy Moda phối hợp với Thành đoàn Hà Nội và Đoàn trường ĐH Luật Hà Nội tổ chức chương trình “bữa ăn miễn phí” cho thí sinh dự thi tại ĐH Luật. Mỗi suất ăn trị giá 25.000 đồng, kèm hoa quả và một chai nước. Tổng cộng 6.000 suất ăn miễn phí sẽ được phát cho thí sinh và người nhà thí sinh trong hai đợt thi năm nay. Cụ thể, 3.000 suất ăn sẽ được phát vào 10 giờ sáng ngày 4/7 tại ba địa điểm: Trường ĐH Luật Hà Nội, trường Tiểu học Kim Đồng, trường THCS Thành Công (Hà Nội); 3.000 suất còn lại sẽ phát vào đợt thi khối C, D từ 10 giờ sáng ngày 9/7 tại năm địa điểm: Trường ĐH Luật Hà Nội, trường Tiểu học Kim Đồng, trường THCS Thành Công, THCS Phan Chu Trinh, THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội).

Sinh viên Nguyễn Thành Huy, lớp Quốc tế K33(ĐH Luật) cho biết: “Ngay sau khi kết thúc môn thi, các em mang giấy báo dự thi tới những điểm phát thức ăn dựng sẵn như căn-tin di động trong trường để nhận khẩu phần. Mỗi em và người nhà sẽ nhận hai suất ăn và nước uống miễn phí cho mỗi buổi thi”.

Cổng KTX ĐH Luật Hà Nội (87 Nguyễn Chí Thanh) sẽ là địa điểm tổ chức phát bữa ăn miễn phí lớn nhất của chương trình này với 2.000 suất trong mỗi đợt thi. Suất ăn cho thí sinh do một đơn vị chuyên cung cấp cơm tại siêu thị Big C Hà Nội cung cấp với giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sinh viên Nguyễn Huy Trường, Đội trưởng đội sinh viên tình nguyện ĐH Giao thông Vận tải cho biết, đến nay đoàn trường đã nhận được tài trợ 1.000 suất cơm miễn phí và đang tiếp tục vận động các tổ chức trong những ngày tới.

“Mỗi cố gắng của chúng em dù nhỏ nhưng hy vọng sẽ phần nào giúp được những thí sinh và người nhà từ tỉnh xa đến, bớt đi gánh nặng, để các em có thể làm bài thi một cách tốt nhất” – sinh viên Đồng Thị Hương tâm sự. 

Lê Vân