04:21 10/04/2014

Tìm mô hình cho đại học Thủ đô Hà Nội

Đẩy xây dựng trường đại học Thủ đô Hà Nội theo hướng chất lượng cao, đáp ứng nguồn nhân lực của Hà Nội, UBND Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học nhằm lấy ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục.

Ngày 10/4, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Trường đại học Thủ đô Hà Nội - mô hình và giải pháp thực hiện”.

Tháng 12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý với việc thành lập Trường đại học Thủ đô Hà Nội. Hội thảo này được UBND Hà Nội tổ chức  nhằm lấy ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục để xây dựng mô hình trường đại học Thủ đô.


Các đại biểu thảo luận về mô hình cho trường Đại học Thủ đô


Tại hội thảo, các chuyên gia đã  khuyến cáo xây dựng mô hình trường đại học Thủ đô phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, theo hướng đa ngành, và nâng cao kỹ năng chuyên chuyên nghiệp. Đại học Thủ đô hướng tới các lĩnh vực: Giáo dục, quản lý, kinh doanh.


Theo Giáo sư Phan Huy Lê, xây dựng Trường đại học Thủ đô Hà Nội cần theo hướng phục vụ có hiệu quả nhất cho sự phát triển của Thủ đô, trong đó, tập trung nâng cao chức năng của trường Cao đẳng Sư phạm, đặc biệt là chức năng sư phạm hiện có, nâng cao chất lượng đào tạo toàn bộ đội ngũ giáo viên, coi trọng việc trang bị kiến thức. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu mở rộng thêm một số ngành mới đặc trưng của Thủ đô như ngành Hà Nội học, Đô thị học, Kinh doanh công nghệ, Môi trường…



Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, việc xây dựng trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội thành trường đại học Thủ đô dựa trên yêu cầu của thực tiễn và xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của Hà Nội. Trường đại học Thủ đô ra đời đáp ứng tiêu chí là trường chất lượng của Quốc gia và là trường tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội, phục vụ nguồn nhân lực của cả nước, đồng thời là trường đa ngành, đa lĩnh vực. Các đơn vị liên quan cần đánh giá lại mô hình hiện có để xác định lộ trình thực hiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, ngành nghề đào tạo, giáo trình và phương pháp giảng dạy…


Ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất cho trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội đang có tại đường Dương Quảng Hàm (quận Cầu Giấy) và phường Cống Vị (quận Ba Đình), TP Hà Nội đã phê duyệt địa điểm quy hoạch xây dựng trường tại xã Mai Lâm, Dục Tú (huyện Đông Anh) với diện tích hơn 20 ha, vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại địa điểm mới là hơn 1.000 tỷ đồng.


XC