09:22 20/09/2015

Tìm lại nét Trung thu truyền thống

Thị trường đồ chơi Trung thu đã nhộn nhịp từ nhiều ngày qua, nhưng càng đến gần ngày Trung thu thì càng nhộn nhịp hơn do nhu cầu giải trí và mua sắm của người dân tăng cao. Điều đặc biệt của thị trường đồ chơi Trung thu năm nay là đa phần các mặt hàng được sản xuất bởi các doanh nghiệp trong nước, có nguồn gốc rõ ràng, có dán tem quy chuẩn (CR).


Đồ chơi Trung thu năm nay ghi nhận sự lên ngôi của đồ chơi truyền thống Việt Nam.


Theo nhiều chủ hộ kinh doanh tại phố hàng Mã, hàng sản xuất tại Việt Nam năm nay rất đẹp, nhiều mẫu mã đa dạng và thân thiện với trẻ em. Đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn lồng, mặt nạ giấy bồi... được bày bán khá nhiều và giá cả cũng rất phải chăng. Một chiếc đèn Trung thu truyền thống có giá từ 10.000 - 25.000 đồng tùy kích cỡ, đèn lồng có giá 40.000 - 50.000 đồng/chiếc. Loại đèn lồng mới năm nay được làm nhựa PP không độc hại, với nhiều họa tiết thủ công, màu sắc trang nhã, nhỏ nhẹ, dễ gấp, xếp. Các đèn này đều được lắp pin tiểu nhấp nháy với nhiều sắc màu mang hình của các loại cây cỏ, hoa lá, cá chép, trống cơm, các nhân vật hoạt hình. Không chỉ dừng lại ở đó, những chiếc đèn lồng in hình về nhân vật lịch sử, tích truyện dân gian hay biển đảo quê hương, cũng là điểm ưu Việt của thị trường đồ chơi Trung thu năm nay.

Chị Nguyễn Mai (Tây Hồ) chia sẻ: “Tôi rất hài lòng với các loại đồ chơi Trung thu bởi đa phần là hàng trong nước sản xuất. Cháu nhà tôi thay vì chọn những loại đồ chơi nhựa của Trung Quốc thì con rất thích thú với những chiếc đèn Trung thu có in hình chú hải quân hay biển đảo Việt Nam”.

Việc kết hợp hình ảnh để truyền tải những thông điệp đầy ý nghĩa lên các loại đồ chơi không chỉ khiến cho các em nhỏ tò mò, thích thú, muốn tìm hiểu, mà còn mang ý nghĩa giáo dục các em về tình yêu quê hương, đất nước. Những đồ chơi loại này nhận được sự hưởng ứng của đại đa số phụ huynh.

Mặc dù thị trường đồ chơi Việt năm nay đã có nhiều khởi sắc, nhưng các loại đồ chơi Trung Quốc vẫn xuất hiện khá nhiều. Các món đồ chơi như: Gậy mèo, súng bắn bong bóng, súng phun nước, bờm mickey, tai thỏ có đèn nhấp nháy... được bày bán tràn lan trên khắp các sạp hàng.

Trải qua thời gian, Tết Trung thu ngày nay đã ít nhiều có phần thay đổi. Nếu như trước đây, cứ mỗi dịp Trung thu, các em nhỏ háo hức cùng nhau làm đèn ông sao, vẽ mặt nạ, làm đầu sư tử... những món đồ chơi hết sức đơn giản nhưng lại chứa đựng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, thì ngày nay người ta khó có thể gặp những hình ảnh đó. Nắm bắt được tâm lý này, một nhóm các nhà nghiên cứu của Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam đã thực hiện một dự án mang tên “Cùng sáng tạo mặt nạ Việt, vui Tết Trung thu”. Không chỉ hướng dẫn các em nhỏ cách làm mặt nạ giấy bồi truyền thống, dự án này còn giúp cho phụ huynh và các em nhỏ hiểu được ý nghĩa văn hóa truyền thống của mặt nạ Việt. Tham gia dự án, các em nhỏ có thể tự do tô màu theo ý thích để tạo nên một chiếc mặt nạ "độc nhất vô nhị" cho riêng mình, với những mặt nạ chú tễu, mặt nạ ông địa, mặt nạ con trâu... những hình ảnh tưởng như gần gũi, quen thuộc nhưng lại mang màu sắc hoàn toàn khác biệt từ chính đôi bàn tay của các em.

Bài và ảnh: Quỳnh Như