06:20 23/06/2011

Tìm kiếm và quy tập 11 hài cốt liệt sỹ về nghĩa trang Hải Lăng (Quảng Trị)

Ngày 23/6, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã tổ chức tìm kiếm và cất bốc 11 hài cốt liệt sỹ tại địa điểm xóm Cồn Dê, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng. Số hài cốt liệt sỹ này được xác định là bộ đội đặc công K10 Quảng Trị hy sinh vào năm 1968.

Ngày 23/6, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã tổ chức tìm kiếm và cất bốc 11 hài cốt liệt sỹ tại địa điểm xóm Cồn Dê, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng. Số hài cốt liệt sỹ này được xác định là bộ đội đặc công K10 Quảng Trị hy sinh vào năm 1968.

Các hài cốt liệt sỹ được tìm thấy. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN


Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Hải Lăng cho biết: Số hài cốt liệt sỹ tìm thấy là nhờ vào tin báo của người dân rà tìm phế liệu chiến tranh và phát hiện ra hố chôn từ năm 1996.

Trong thời gian qua, huyện đội Hải Lăng đã nhiều lần cử cán bộ về địa phương xác minh và tìm hiểu thông tin, sau đó mới tiến hành khai quật. Trong số 11 hài cốt liệt sỹ tìm thấy, có 7 hài cốt được khai quật vào ngày 23/6 cùng với các di vật kèm theo. Bốn hài cốt còn lại được người dân phát hiện cùng địa điểm trên vào năm 1996 và đã được cất bốc di dời tới nơi khác cũng được huyện Hải Lăng quy tập vào nghĩa trang trong đợt này.

Ngày 24/6, huyện Hải Lăng sẽ tổ chức lễ truy điệu và đưa các liệt sỹ vào an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Hải Lăng./.

Vương Lợi