11:20 09/11/2014

Tìm kiếm 8 thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 mất tích

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã điều động 5 tàu và 1 ca nô tổ chức tìm kiếm cứu được 3 người, còn 8 người mất tích.

Tối 9/11, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm Kiếm Cứu nạn cho biết: Lúc 1h30' ngày 9/11, tại khu vực cách Đông Nam Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 10 hải lý, tàu Phúc Xuân 68 có 11 thuyền viên, địa chỉ số 309, khu 5, xã Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, trên tàu chở sắt, hành trình từ Hải Phòng đi Vũng Tàu đâm va với tàu hàng Nam Vỹ 69, thuộc Công ty Cổ phần Nam Vỹ Anh, địa chỉ xã Duy Tân, huyện Kinh Môn (Hải Dương) chở 2.500 tấn đậu và ngô, hành trình từ Cảng Phú Mỹ, Vũng Tàu ra Quy Nhơn. Hậu quả là tàu Phúc Xuân 68 với 11 thuyền viên bị chìm.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã điều động 5 tàu (SAR 27-01, Sông Châu 01, Nam Vỹ 69, BP 33.12.01, BP 33.13.01) và 1 ca nô tổ chức tìm kiếm cứu được 3 người, còn 8 người mất tích.

Hiện tàu SAR 27-01 chỉ huy hiện trường, 2 tàu Biên phòng Khánh Hòa (BP 33.12.01, BP 33.13.01) và 2 ca nô của Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV tiếp tục tìm kiếm.

Liên quan đến vụ chìm tàu, tối 9/11, tại Cảng vụ hàng hải Nha Trang (Khánh Hòa), Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Nhật đã chủ trì cuộc họp với các ban, ngành, địa phương và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) để bàn giải pháp tìm kiếm cứu nạn 8 thuyền viên đang còn mất tích sau khi tàu Phúc Xuân 68 bị chìm do đâm va trên vùng biển Nha Trang vào sáng cùng ngày.

Đến 17h30' cùng ngày, một cano của Vietnam MRCC đã đưa 3 thuyền viên được cứu trước đó vào bờ an toàn. Sức khỏe và tinh thần của cả ba thuyền viên này đều ổn định. Theo các thuyền viên, chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút sau khi đâm va, tàu Phúc Xuân 68 đã bị chìm hẳn, trong khi 8 thuyền viên còn mất tích chưa kịp mặc áo phao.

Hiện lực lượng cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích trong điều kiện thời tiết xấu. Đại tá Nguyễn Đức Phúc, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết: Đã huy động hai tàu lớn ra hiện trường tham gia tìm kiếm cứu nạn; đồng thời huy động 11 tàu nhỏ tìm kiếm ven bờ, các đảo.

Về công tác bảo vệ hiện trường vụ tai nạn, Tổng Giám đốc Vietnam MRCC Nguyễn Anh Vũ khẳng định, an ninh hiện trường vụ tai nạn luôn được đảm bảo. Mặc khác, do vị trí tàu Phúc Xuân 68 bị chìm sâu tới trên 60m nên người dân không thể lặn xuống để tìm kiếm, thám sát.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Nhật đề nghị tỉnh Khánh Hòa huy động lực lượng tại chỗ tham gia tìm kiếm cứu nạn. Các đơn vị khác huy động tất cả phương tiện sẵn có để tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường, đồng thời mở rộng khu vực tìm kiếm từ vùng biển Vũng Tàu trở ra

* Trước đó, 18h ngày 8/11, tại tiểu khu 376, 377, địa phận giáp ranh giữa 2 xã Lộc Bắc và Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), đoàn cán bộ (5 người) thuộc Công ty Lâm nghiệp xã Lộc Bắc và Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm trên đường trở về sau khi đi truy quét các đối tượng phá rừng, qua sông Đồng Nai bị lật xuồng do nước chảy xiết làm 3 người mất tích. Đến 14h50' cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã vớt được 1 thi thể nạn nhân, còn 2 người mất tích.


Thanh Tuấn, Nguyên Lý