12:00 14/12/2018

Tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích trên biển

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 1 giờ, ngày 13/12, tại tọa độ 09057'N -107020'E, cách phía Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 27 hải lý, tàu cá BV 9496 TS gồm 16 lao động bị phá nước và chìm.

13 ngư dân của tàu cá BV 9496 TS được tàu BT 96979 TS cứu, hiện còn 3 người mất tích. Chủ tàu BV 9496 TS đã đề nghị được cứu nạn khẩn cấp.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều tàu SAR đi cứu nạn, đồng thời tiếp tục phát thông báo hàng hải.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu huy động các tàu cá cùng tổ và các tàu hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn; Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp tìm kiếm ngư dân mất tích.

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, lúc 7 giờ 10 ngày 13/12, Trung tâm Phối hợp  Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 413; Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu điều tàu BP 13-19-01 gồm 16 cán bộ chiến sỹ đi cứu nạn.

Vào lúc 11 giờ cùng ngày, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển điều tàu CSB 9003 từ Vũng Tàu ra hiện trường phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng tìm kiếm tại hiện trường gồm 5 tàu do tàu SAR 413 chỉ huy hiện trường; BP 13-19-01; CSB 9003; 2 tàu cá (BV 8532TS, BT96979 TS). Tuy vậy, đến 16 giờ 15 phút cùng ngày, công tác tìm kiếm 3 ngư dân mất tích vẫn chưa có kết quả.

* Tàu cá QB 98151 gồm 6 lao động bị hỏng máy, thả trôi từ 10 giờ ngày 11/12, cách phía Bắc Đông Bắc đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị khoảng 18 hải lý. Đến 5 giờ ngày 13/12, tàu cá QB 98151 TS đã khắc phục được sự cố, đang chạy chậm về bờ. Dự kiến sáng 14/12 tàu về đến Cửa Ranh, tỉnh Quảng Bình.

Thắng Trung (TTXVN)