07:14 31/07/2014

Tìm giải pháp phòng chống tấn công mạng

Ngày 31/7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công ty cổ phần phát triển công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức hội thảo “Giải pháp phòng chống tấn công mạng”.

Ngày 31/7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công ty cổ phần phát triển công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức hội thảo “Giải pháp phòng chống tấn công mạng”.


Theo ông Lâm Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cơ sở hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin của Việt Nam nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng chưa đáp ứng được yêu cầu bảo mật thiết yếu. Hệ thống mạng còn lỗ hổng bảo mật nên dễ bị các thế lực thù địch và tội phạm sử dụng công nghệ cao để xâm nhập, phá hoại gây nhiều thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng. Số vụ tấn công mạng vào các hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trọng yếu ngày càng gia tăng…

 

Ông Nguyễn Đình Tạo, Cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết: Các đại biểu tham dự hội thảo sẽ được chuyên gia hàng đầu về công nghệ thông tin giới thiệu về những lỗ hổng trong an ninh mạng, giải pháp bảo mật, an ninh, việc bảo vệ trang web, chiến lược an ninh liên kết… Đặc biệt, các đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

 

Qua hội thảo và trao đổi của các đại biểu sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các loại hình thông tin trên mạng, đặc biệt là mạng xã hội, trang thông tin điện tử, blog; khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý các trang thông tin điện tử; có giải pháp hữu hiệu ngăn chặn các trang thông tin điện tử, blog có nội dung xấu, độc hại, tin nhắn rác; quản lý chặt chẽ điện thoại di động trả trước. Từ đó giúp chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động phạm tội trên không gian mạng...

 

Chanh Đa