10:11 14/10/2021

Tìm giải pháp huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 9, khóa XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã khai mạc sáng 14/10.

Chú thích ảnh
Các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. 

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị. Bắt đầu Hội nghị, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.

Hội nghị Thành ủy Thành phố lần thứ 9 được tổ chức theo hình thức mở rộng, trực tuyến sẽ tập trung vào 4 nội dung trọng tâm: Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của thành phố; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TW của Bộ Chính trị khóa XI về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, đến nay Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố đã kiểm tra, đánh giá các địa phương trong toàn thành phố cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Thành phố phải tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế, ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Sắp tới, Thành phố sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 (làn sóng lây nhiễm lần thứ 4). Do vậy, bên cạnh dành thời gian cho những nội dung chương trình đề ra, Hội nghị cũng cần thảo luận những vấn đề liên quan đến dịch bệnh trong thời gian qua.

Gợi mở một số nội dung trọng tâm, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, trong 9 tháng của năm 2021, dịch bệnh diễn ra rất nghiêm trọng, phức tạp, khó lường buộc phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố thời gian dài. Tình hình trên đã tác động trực tiếp, toàn diện, sâu sắc đến nền kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố. Hầu hết các lĩnh vực chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều chỉ số kinh tế giảm sâu, nhất là GRDP (9 tháng giảm 4,98%). Chỉ có một số chỉ tiêu đạt kết quả khá, đó là tỉ lệ thu ngân sách nhà nước, ước đạt 271.639 tỷ đồng (đạt 74,4% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 71%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 80%), tăng so với cùng kỳ 16%. Do vậy, đề nghị đại biểu phải nghiên cứu kỹ, thảo luận và đánh giá một cách khách quan, toàn diện 9 tháng và dự báo đến hết năm 2021. 

Bàn về kế hạch đầu tư công trung hạn, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đề nghị, trong điều kiện nguồn vốn không đáp ứng nhu cầu, Hội nghị cần phân tích rõ khó khăn, thách thức đặt ra, kể cả hạn chế yếu kém, nhất là tìm nguyên nhân chủ quan để khắc phục nhanh chóng. Quan trọng nhất là bàn giải pháp khả thi để huy động các nguồn vốn, phân bổ các nguồn lực cho đầu tư, phát triển.

Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 9, khóa XI.

Đối với nhóm công tác xây dựng Đảng, chính quyền và công tác dân vận, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ tối đa, cùng nhân dân vượt qua đại dịch; đồng thời bảo đảm duy trì cần thiết công tác dựng Đảng, đặc biệt là huy động mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phòng chống dịch, chăm lo an sinh xã hội. Trong ứng phó đại dịch, chúng ta thấy rõ phẩm chất tốt đẹp của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, nhưng đồng thời cũng nhận thấy rất rõ hạn chế, yếu kém của từng tổ chức, cá nhân trong hệ thống mà bình thường không thể thấy hết được. Do đó, các đại biểu cần nghiên cứu sâu, đánh giá sát đúng, tập trung thảo luận và tìm giải pháp củng cố nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09/NQ-TW của Bộ Chính trị khóa XI, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, đây là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa trước mắt và lâu dài; đánh giá đúng mức vai trò, trách nhiệm và công lao đóng góp rất quan trọng mà chúng ta đã chứng kiến của đội ngũ doanh nhân, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua. Vì vậy, cần bàn giải pháp, chính sách, cơ chế giúp đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn phục hồi kinh tế và bình thường mới. “Tối 13/10, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã thay mặt lãnh đạo thành phố trân trọng ghi nhận, cảm ơn sâu sắc những đóng góp quý báu của cộng đồng doanh nghiệp trong cơn đại dịch vừa qua. Đồng thời, cũng gửi gắm thông điệp, niềm tin cùng đồng hành bằng sáng kiến chính quyền thi đua cùng doanh nghiệp trong thời gian tới, được mọi người hưởng ứng mạnh mẽ”, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chia sẻ.  

Theo Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Hội nghị lần này không chỉ có ý nghĩa cho 3 tháng còn lại của năm 2021 mà đây là tiền đề, cơ sở rất quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, đặc biệt trong giai đoạn "bình thường mới".

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)