09:17 20/09/2012

Tiêu hủy 56.000 con gia cầm không rõ nguồn gốc

Trong ngày hôm nay, cơ quan chức năng Quảng Ninh và Thái Nguyên đã thu giữ và tiến hành tiêu hủy 56.000 con gia cầm không rõ nguồn gốc...

Trong ngày hôm nay, cơ quan chức năng Quảng Ninh và Thái Nguyên đã thu giữ và tiến hành tiêu hủy 56.000 con gia cầm không rõ nguồn gốc...

 

* Ông Nguyễn Đức Hưu, Đội trưởng đội kiểm soát số 2, Cục Hải Quan tỉnh Quảng Ninh cho biết: Trưa 20 / 9, tại khu vực Đèo Bụt thuộc phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả và khu vực Cầu Trắng, phường Hà Tu, TP Hạ Long, (Quảng Ninh), đơn vị đã bắt giữ 4 xe tô chở 49.000 con gà giống nhập lậu từ Trung Quốc vào nội địa.

 

4 xe chở gà nhập lậu gồm các xe mang biển kiểm soát: 17K-5035, do Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1987 , trú tại Hải Yên) ; xe 15C-019.80, do Phạm Văn Bằng (SN 1976, trú tại Hải Đông cùng thuộc TP Móng Cái); xe 30B-6755, do Vũ Hữu Mán (SN 1982, trú tại Gia Lộc, Hải Dương) và xe 34C-014.39, do Trần Văn Lại (SN 1973, trú tại Tiên Lữ, Hưng Yên) điều khiển hướng Móng Cái - Hạ Long. Các xe trên chở tổng số 49.000 con gà giống nhập khẩu từ Trung Quốc, có giá trị khoảng 270 triệu đồng.

 

Đội kiểm soát Hải quan số 2 đã phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xử phạt hành chính đối với 4 xe ô tô trên, tổng số tiền gần 30 triệu đồng và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số gà theo quy định của pháp luật.

 

* Ngày 20/9, tại km 102, Quốc lộ 37 đoạn đi qua thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình (Thái Nguyên), khi tiến hành kiểm tra xe ô tô mang BKS 98C- 008.20, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện trên xe chở hơn 7.000 con gia cầm không rõ nguồn gốc.

 

Điều đáng nói là lái xe Vũ Văn Đức (sinh năm 1988, trú tại xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) đã không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, mà bỏ chạy, lạng lách, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thậm chí, khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, lái xe đã có hành động chèn ép. Tới khu vực thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, lực lượng chức năng đã chặn được xe. Lái xe không xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến số gia cầm chở trên xe và khai nhận số gia cầm trên được chở từ cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng về tỉnh Bắc Giang để tiêu thụ. Ngoài ra, kiểm tra trên xe ô tô còn phát hiện 4 biển kiểm soát giả.

 

Lực lượng chức năng đã bàn giao số gia cầm trên cho Trạm Thú y huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, để làm thủ tục tiêu hủy, lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

 

 

Mạnh Khánh, Thu Hằng