12:10 27/12/2017

Tiểu đoàn tên lửa 77 anh hùng, giữ lửa truyền thống

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Tiểu đoàn đã bắn rơi 25 máy bay các loại. Đặc biệt, trong chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử cuối tháng 12/1972, Tiểu đoàn đã bắn rơi 4 chiếc máy bay B-52, trong đó có 3 chiếc rơi tại chỗ...

Tiểu đoàn tên lửa 77 anh hùng thuộc Trung đoàn 257, Sư đoàn Phòng không 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân) được thành lập ngày 13/11/1965.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Tiểu đoàn đã bắn rơi 25 máy bay các loại. Đặc biệt, trong chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử cuối tháng 12/1972, Tiểu đoàn đã bắn rơi 4 chiếc máy bay B-52, trong đó có 3 chiếc rơi tại chỗ - là 1 trong 2 đơn vị của Quân chủng Phòng không-Không quân bắn rơi nhiều máy bay B-52 nhất, góp phần cùng quân và dân Thủ đô làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” lẫy lừng.

Tiểu đoàn 77 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội tuyên dương danh hiệu cao quý “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Dưới đây là một số hình ảnh về Tiểu đoàn tên lửa 77 anh hùng:

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 77 bảo quản ăng ten, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Đinh Thế Văn, Anh hùng LLVT nhân dân (nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257) thăm lại Tiểu đoàn, trao đổi kinh nghiệm với các chiến sỹ.

Chiến sỹ Tiểu đoàn tên lửa 77 luyện tập sẵn sàng chiến đấu, canh giữ bầu trời của Tổ quốc.

Chiến sỹ Tiểu đoàn tên lửa 77 luyện tập sẵn sàng chiến đấu, canh giữ bầu trời của Tổ quốc.

Đại tá Đinh Thế Văn, Anh hùng LLVT nhân dân (nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257) thăm lại Tiểu đoàn, trao đổi kinh nghiệm với các chiến sỹ trong Cabin xe điều khiển tên lửa.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 77 bảo dưỡng khí tài, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Đinh Thế Văn, Anh hùng LLVT nhân dân (nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257) thăm lại Tiểu đoàn, trao đổi kinh nghiệm với các chiến sỹ.


Chùm ảnh: An Đăng (TTXVN)