06:09 21/06/2011

Tiêu diệt một trùm khủng bố ở Đaghextan

Các lực lượng An ninh và Nội vụ Cộng hòa Đaghextan thuộc Nga ngày 20/6 (giờ VN) đã tiêu diệt một tên trùm khủng bố chuyên lên kế hoạch và đưa các đối tượng đánh bom liều chết tới thủ đô Mátxcơva.

Các lực lượng An ninh và Nội vụ Cộng hòa Đaghextan thuộc Nga ngày 20/6 (giờ VN) đã tiêu diệt một tên trùm khủng bố chuyên lên kế hoạch và đưa các đối tượng đánh bom liều chết tới thủ đô Mátxcơva.

Tên khủng bố đầu sỏ bị tiêu diệt là Shamil Paizullaev, biệt danh Abdusalam, sinh năm 1978 tại Izberbash thuộc Đaghextan. Tên này trở thành kẻ cầm đầu nhóm khủng bố - phá hoại Izberbash sau khi tên cầm đầu Kamil Magomedov, biệt danh Seifulakch, bị tiêu diệt hôm 11/6 vừa qua.

Paizullaev đã bị Nga phát lệnh truy nã cách đây hơn nửa năm sau khi hắn đưa các đối tượng đánh bom liều chết, thường là nữ, tới Mátxcơva nhằm gây khủng bố trong đêm Giao thừa 2011. Tên này cũng tham gia một loạt vụ tấn công lính Nga, khủng bố, sát hại và bắt cóc con tin để đòi tiền chuộc tại Đaghextan và khu vực Bắc Caucasus.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại Nga)