09:03 29/09/2025

Tiết lộ về vai trò quan trọng của Ukraine trong ‘Bức tường chống UAV’ bảo vệ phía Đông của NATO

Để ngăn chặn các cuộc xâm nhập từ Liên bang Nga, NATO lên kế hoạch xây dựng “Bức tường chống thiết bị bay không người lái” lịch sử với thiết bị đánh chặn do Ukraine sản xuất.

Chú thích ảnh
Một hàng thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn FPV ODIN Win_Hit sẵn sàng phóng theo phương thẳng đứng trong các cuộc thử nghiệm chống UAV với điều kiện thực chiến. Ảnh: Militarnyi.

Kênh Uniedt24media hôm 28/9 dẫn thông tin đăng tải cùng ngày trên báo The Telegraph của Anh cho biết các thiết bị bay đánh chặn do Ukraine chế tạo sẽ đóng vai trò nền tảng trong kế hoạch xây dựng “Bức tường chống thiết bị bay không người lái” nhằm bảo vệ biên giới phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)

Những hệ thống này sẽ được sản xuất tại Vương quốc Anh trong khuôn khổ sáng kiến quốc phòng chung Anh–Ukraine mang tên Dự án OCTOPUS.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nói với báo The Telegraph rằng các thiết bị bay đánh chặn của Ukraine đã chứng minh hiệu quả trong việc đối phó với thiết bị bay không người lái tấn công Shahed, đồng thời có chi phí chỉ bằng chưa tới 1/10 so với các hệ thống nước ngoài tương đương.

Dự án OCTOPUS bao gồm việc sản xuất hàng loạt các thiết bị đánh chặn do Ukraine thiết kế tại Anh. Những thiết bị này nhằm mục tiêu chống lại các cuộc xâm nhập liên tục của máy bay và thiết bị không người lái của Liên bang Nga vào không phận NATO.

Về lâu dài, công nghệ liên quan cũng có thể được tích hợp vào các khung phòng thủ tên lửa để bảo vệ hạ tầng trọng yếu và các cơ sở quân sự tại Anh.

Sáng kiến này được công bố lần đầu tại triển lãm quốc phòng DSEI ở London ngày 11/9/2025, trong lễ ký kết thỏa thuận chia sẻ công nghệ quốc phòng song phương giữa Kiev và London.

Theo báo The Telegraph, các đồng minh NATO dự định triển khai những thiết bị do dự án OCTOPUS chế tạo như một phần của hệ thống phòng không đa tầng dọc sườn phía Đông của liên minh quân sự này.

Mục tiêu là xây dựng một “Bức tường chống thiết bị bay không người lái” tích hợp nhằm giảm thiểu lỗ hổng trước việc Liên bang Nga ngày càng gia tăng sử dụng các hệ thống không người lái cho nhiệm vụ trinh sát và tấn công.

Anh hiện đã tự khẳng định vị thế là nước đi đầu ở châu Âu trong lĩnh vực công nghệ không người lái.

Song song với Dự án OCTOPUS, London cũng đang theo đuổi các dự án chung khác với Ukraine, bao gồm Dự án COOKSON, tập trung phát triển thiết bị bay không người lái trên biển dạng mô-đun có khả năng hoạt động tầm xa và chống chịu tốt trước tác chiến điện tử.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Dự án COOKSON hướng đến việc bàn giao một loại tàu tấn công tốc độ cao, có tiết diện radar thấp, tầm hoạt động 1.300 km, khả năng tự động tác chiến liên tục trong 72 giờ, và có thể mang theo nhiều loại vũ khí, bao gồm hệ thống phòng không tầm ngắn để chống lại thiết bị bay không người lái và trực thăng.

Trước đó vào ngày 15/9, Ủy viên Quốc phòng và Không gian châu Âu Andrius Kubilius khẳng định Ukraine sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng “Bức tường chống thiết bị bay không người lái” ở phía Đông của EU.

Quan chức này nhấn mạnh kinh nghiệm tiền tuyến và khả năng triển khai nhanh công nghệ thiết bị bay không người lái của Kiev là yếu tố quan trọng trong việc củng cố phòng thủ châu Âu trước các cuộc xâm nhập bằng UAV từ Liên bang Nga.

Xem video UAV đánh chặn Win_Hit của Ukraine lao vào một UAV cảm tử ZALA của Liên bang khi đang bay giữa không trung. Nguồn: Telegram/Yokai UAV Operators Group 

Về phần mình, Liên bang Nga cho rằng đề xuất tài trợ cho ý tưởng 'Bức tường chống thiết bị bay không người lái' được Chủ tịch EC đưa ra, nhiều khả năng nhằm củng cố hình ảnh lãnh đạo quyết đoán trước phiên điều trần bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Sputnik đưa tin, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga ngày 27/9 cho rằng việc Liên minh châu Âu (EU) thảo luận về dự án “bức tường chống thiết bị bay không người lái” chỉ nhằm biện minh cho chi tiêu quân sự, trong khi thiếu rõ ràng về quy mô và tính khả thi.

Ông Vladislav Maslennikov, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, khẳng định: “Rõ ràng là cơn hoảng loạn do EU thổi phồng xung quanh việc một số thiết bị bay không người lái xâm nhập lãnh thổ EU và việc công bố các dự án phòng thủ với những tên gọi hoành tráng chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất - biện minh trước công chúng cho việc gia tăng chi tiêu vào quân sự hóa châu Âu, gây tổn hại tới các dự án xã hội-kinh tế và làm giảm mức sống của người dân."

Theo ông Maslennikov, đến nay EU vẫn chưa thống nhất về chiều dài “bức tường,” cũng chưa rõ Hungary và Slovakia có tham gia hay không, khiến quy mô ngân sách cần thiết chưa thể dự đoán.

Ông Maslennikov cho rằng đề xuất tài trợ cho sáng kiến này được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra tại Nghị viện châu Âu, nhiều khả năng nhằm củng cố hình ảnh lãnh đạo quyết đoán trước phiên điều trần bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Quan chức này nhấn mạnh: “Đáng tiếc là tham vọng cá nhân và trò chơi chính trị của các tầng lớp cầm quyền ở EU cuối cùng không dẫn tới việc cắt giảm, mà lại làm gia tăng căng thẳng quân sự - chính trị trên lục địa của chúng ta".

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc