04:16 06/04/2026

Tiết lộ về đề xuất hai giai đoạn mới của Pakistan gửi Iran nhằm chấm dứt chiến tranh

Pakistan được cho là đã đưa ra một đề xuất hai giai đoạn nhằm chấm dứt sự thù địch giữa Iran và Mỹ, trong đó bao gồm một lệnh ngừng bắn ngay lập tức để mở lại Eo biển Hormuz, sau đó là một thỏa thuận rộng hơn trong vòng 15 - 20 ngày.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Anadolu Agency

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 6/4, các nguồn tin tiết lộ với hãng tin Reuters của Anh rằng Pakistan đã đưa ra một đề xuất hai giai đoạn nhằm chấm dứt sự thù địch giữa Iran và Mỹ, trong đó bao gồm một lệnh ngừng bắn ngay lập tức để mở lại Eo biển Hormuz, sau đó là một thỏa thuận rộng hơn trong vòng 15 - 20 ngày.

Khuôn khổ này được trao đổi suốt đêm và đang được xử lý thông qua Pakistan, quốc gia hiện là kênh liên lạc duy nhất trong các cuộc đàm phán, Đề xuất sẽ bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngay lập tức, sau đó chuyển sang giai đoạn thứ hai nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện hơn.

Theo nguồn tin của Reuters, phần tiếp theo sẽ được định hình dưới dạng một biên bản ghi nhớ và hoàn tất bằng phương thức điện tử thông qua Pakistan,. Kế hoạch này cũng tạm thời được gọi là “Thỏa thuận Islamabad”.

Iran phản đối áp lực về Eo biển Hormuz khi đàm phán đình trệ

Theo các nguồn tin của Reuters, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, được cho là đã liên lạc “suốt đêm” với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Đặc phái viên Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Các cuộc đàm phán trực tiếp cuối cùng dự kiến sẽ diễn ra tại Islamabad nếu đề cương được thông qua.

Thỏa thuận cuối cùng được cho là sẽ bao gồm cam kết của Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân, đổi lại là việc nới lỏng trừng phạt và giải phóng các tài sản bị đóng băng.

Tuy nhiên, Tehran vẫn chưa cam kết với đề xuất này dù các nỗ lực ngoại giao gia tăng, báo cáo cho biết, đồng thời lưu ý rằng các kế hoạch ngừng bắn do Pakistan, Trung Quốc và Mỹ hậu thuẫn vẫn chưa nhận được phản hồi.

Một quan chức cấp cao Iran đã bác bỏ các yếu tố quan trọng của đề xuất, cho rằng Tehran sẽ không mở lại Eo biển Hormuz chỉ để đổi lấy một lệnh ngừng bắn tạm thời. Quan chức này cũng nhấn mạnh rằng Iran sẽ không chấp nhận các thời hạn hay áp lực từ bên ngoài trong quá trình ra quyết định, đồng thời cho rằng Washington chưa có đủ sự chuẩn bị cho một thỏa thuận lâu dài.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Đàm phán gặp khó trước tối hậu thư của Mỹ

Cuộc chiến đã bước vào giai đoạn bất ổn hơn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng cảnh báo và gắn trực tiếp diễn biến xung đột với Eo biển Hormuz. Trong các phát biểu gần đây, ông Trump đưa ra thời hạn rõ ràng cho Tehran, yêu cầu tuyến đường thủy chiến lược này phải được mở lại trong vài ngày, đồng thời phát tín hiệu rằng việc không tuân thủ có thể dẫn đến hành động quân sự trực tiếp từ Mỹ.

“Nếu Iran không mở lại Eo biển Hormuz trước tối thứ Ba (7/4), họ sẽ mất nó”, ông Trump nói với truyền thông Mỹ. Trong một cảnh báo khác, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran, nói rằng “chúng tôi sẽ tấn công các nhà máy điện và các cây cầu của họ” nếu tình hình không thay đổi.

Các nỗ lực ngoại giao vẫn gặp khó khăn trong việc đạt tiến triển, khi Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Pakistan được cho là đang tăng cường nỗ lực đưa Iran trở lại bàn đàm phán với Washington. Ba quốc gia này đã tiến hành các cuộc tiếp xúc riêng với cả hai bên, nhằm xây dựng một khuôn khổ có thể kéo dài thời hạn chót của Tổng thống Trump và hướng cuộc chiến tới giải pháp đàm phán.

Khoảng cách giữa các bên vẫn còn rất lớn, ngay cả khi các nhà trung gian đang cố gắng xây dựng các bước đi tạo lòng tin nhằm đưa họ tiến gần hơn tới đối thoại trực tiếp.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc