09:08 08/09/2025

Tiết lộ thông số UAV ‘tàu mẹ’ điều khiển qua Starlink do Nga chế tạo

UAV “tàu mẹ” này có tầm hoạt động là 150 km, được thiết kế nền tảng đa nhiệm: có thể dùng làm nhiệm vụ trinh sát, “tàu mẹ”, đóng vai trò trạm tiếp sóng, thậm chí cả đánh chặn.

Chú thích ảnh
UAV RD-8 của Liên bang Nga điều khiển qua Starlink. Ảnh: VD Enemy Intelligence

Công ty Nga KB Valkyriya đã giới thiệu tại triển lãm mẫu thiết bị bay không người lái (UAV) RD-8 – một loại UAV “tàu mẹ”, có thể điều khiển không chỉ bằng kênh vô tuyến thông thường mà còn thông qua Starlink hoặc mạng di động.

Chuyên trang quân sự militarnyi tối 7/9, cộng đồng tình báo “VD: Enemy Intelligence”, vốn theo dõi các phát triển quân sự của Liên bang Nga, đã phát hiện ra buổi giới thiệu này.

Theo trang web của nhà phát triển Liên bang Nga, họ đang chào bán cả một loạt UAV có thể điều khiển qua Starlink hoặc mạng di động – gồm RD-7, RD-8, RD-10 và RD-12. Việc sử dụng rộng rãi công nghệ này sẽ giúp quân đội Liên bang Nga triển khai UAV dễ dàng hơn nhiều ở khu vực hậu phương của Ukraine, bởi Starlink hiện hoạt động ở Ukraine chứ không phải ở Liên bang Nga.

Nhà sản xuất Liên bang Nga định vị các UAV này là nền tảng đa nhiệm: có thể dùng làm nhiệm vụ trinh sát, “tàu mẹ”, đóng vai trò trạm tiếp sóng, thậm chí cả đánh chặn.

Đặc tính của UAV “tàu mẹ”

Mẫu RD-8 được giới thiệu tại triển lãm được cho là UAV hỗ trợ bộ binh tấn công và phong tỏa tuyến chiến đấu, có tầm hoạt động là 150 km. RD-8 được thiết kế để dọn sạch các điểm cố thủ của kẻ địch trước khi sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) tấn công.

Thông số kĩ thuật chính của RD-8 bao gồm:

Sải cánh: 3,8 m

Động cơ: 2 động cơ điện + hệ thống lai (hybrid)

Bình nhiên liệu: chứa 5 lít xăng

Trọng lượng cất cánh: 30 kg (phiên bản trinh sát), 35 kg (phiên bản “tàu mẹ”)

Thời gian bay: tối đa 4,5 giờ (trinh sát), 3 giờ (tàu mẹ)

Trần bay: 3 km

Tầm hoạt động: 150 km

Tốc độ hành trình: 80 km/h

Tốc độ tối đa: 200 km/h

RD-8 có thể mang 2 UAV FPV, mỗi chiếc gắn đầu đạn nặng 3 kg. Phiên bản trinh sát được trang bị camera ngày và đêm: camera ban ngày có zoom 30x, còn camera ban đêm có cảm biến hồng ngoại nhiệt với độ phân giải 640×512 pixel.

Mẫu UAV lớn nhất mà nhà phát triển giới thiệu là RD-12, có các thông số kĩ thuật chính như:

Sải cánh: 5 m

Động cơ: 2 động cơ điện + hệ thống lai

Bình nhiên liệu: chứa 15 lít xăng

Trọng lượng cất cánh: 60 kg (trinh sát), 45 kg (tàu mẹ)

Thời gian bay: tối đa 20 giờ (trinh sát), 7 giờ (tàu mẹ)

Trần bay: 5 km

Tầm hoạt động: 800 km (trinh sát), 400 km (tàu mẹ)

Tốc độ hành trình: 90 km/h

Tốc độ tối đa: 200 km/h

UAV này cũng có thể mang theo 2 dUAV FPV với đầu đạn 3 kg mỗi chiếc. Tải trọng của bản trinh sát không được nêu rõ, nhưng nhà sản xuất cho biết nó có thể mang tới 20 kg.

Chú thích ảnh
Thiết bị Internet Starlink tại Bakhmut, Ukraine ngày 16/2/2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Starlink “chợ đen” cho quân đội Nga

Các công ty và cá nhân ở Liên bang Nga không được phép bán Starlink, nhưng đã hình thành một thị trường buôn lậu để đáp ứng nhu cầu của quân đội và dân thường.

Phần lớn thiết bị Starlink được bán qua Telegram. Một số kênh rao bán cả bộ thiết bị kèm kết nối chỉ với 1.000 USD, dịch vụ được quảng bá là miễn phí. Mỗi khách hàng còn được hướng dẫn cách tránh bị chặn, kèm video chia sẻ kinh nghiệm của lính Nga đang sử dụng.

Các công ty dịch vụ tìm người sẵn sàng “cho mượn” dữ liệu cá nhân để đăng ký. Người dùng trong các nhóm hỗ trợ khách hàng trên Telegram nói rằng việc mua và đăng ký thiết bị ở nước ngoài không khó, chủ yếu thực hiện ở châu Âu, sau đó chuyển qua Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) về Liên bang Nga.

Một nhóm cảnh báo không được kích hoạt thiết bị tại Liên bang Nga. Một nhà cung cấp khác lưu ý rằng thiết bị mua ở Liên minh châu Âu (EU) có thể bị khóa sau 90 ngày sử dụng. Tuy nhiên, vẫn có “lối thoát”: đăng ký bằng dữ liệu của người Ukraine.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc